Ba Lan: Chưa tới 1% trường học dạy từ xa vì Covid-19

GD&TĐ - Bộ GD Ba Lan cho biết trên cả nước, hiện có 185 trường học hoạt động kết hợp vừa trực tiếp, vừa từ xa, 68 trường học từ xa hoàn toàn và 48.231 trường còn lại tiếp tục hoạt động bình thường.

HS Ba Lan
HS Ba Lan

Số liệu trên được Bộ GD công bố dựa trên thông tin do các hiệu trưởng cung cấp. 48.231 trường học hoạt động bình thường chiếm 99,48% tổng số trường trên cả nước. Ngoài số trường học kết hợp trực tiếp và từ xa (chiếm 0,38%) thì chỉ có 0,14% tổng số trường hoạt động từ xa.

Bộ trưởng GD Dairusz Piontkowski cho biết “chỉ một phần nhỏ các trường, chưa tới 1%, hoàn toàn học từ xa. Đa số các trường còn lại đều cho một số HS, GV hoạt động từ xa hoặc hoạt động bình thường”

“Đây là lý do tại sao hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch đóng cửa trường học, miễn là các trường hoạt động bình thường” - Bộ trưởng Dairusz Piontkowski cho biết và nói thêm rằng “đặc biệt là các trường vùng xa, không có sự lây nhiễm Covid thì không cần phải đóng cửa. Tương tự, trường ở các thành phố lớn cũng không cần đóng cửa nếu không có mối đe dọa dịch bệnh.”.

Theo Polandin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.