Giành chỗ bán hàng rong, đâm chết người

Giành chỗ bán hàng rong, hai bên xảy ra ẩu đả đánh nhau khiến người tử vong, kẻ bị thương tích.

Giành chỗ bán hàng rong, đâm chết người
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh T.Châu.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh T.Châu.

Ngày 19/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án “giành chỗ bán hàng rong”.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, khoảng 17 giờ 30, ngày 1/5/2013, trước cổng sau của Công ty Ch.Sh (huyện Vĩnh Cửu), giữa Mù A Diễm (chưa rõ lai lịch) và anh Trần Quốc Tuấn xảy tranh chấp địa điểm buôn bán hàng rong.

Sau đó, nhóm của Diễm gồm 10 người đã gây sự và đuổi đánh anh Tuấn. Lúc này, Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1998, con ruột anh Tuấn) thấy cha bị đánh nên từ trong nhà trọ lao ra đánh trả. Linh bị nhóm của Diễm đâm chết tại chỗ. Anh Tuấn được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật đến 83%.

Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn. Qua truy xét, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trên. Riêng Mù A Diễm và Nguyễn Thành Sơn đã trốn thoát đang bị truy nã.

Sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên án đối với các bị cáo Lê Nguyễn Đăng Linh (SN 1983) và Lê Tấn Lợi (SN 1974) cùng tù chung thân; Nguyễn Văn Tiến (SN 1985) 18 năm tù và Nguyễn Lưu Giang (SN 1984) cùng mức án 18 năm tù; Lê Thanh Hùng (SN 1977) 15 năm tù; Nguyễn Tấn Bình (SN 1985) 14 năm tù; Điểu Thiên Linh Phi (SN 1986) 12 năm tù; Trần Ngọc Phúc (SN 1991) 10 năm tù; Lê Minh Trung (SN 1975) 10 năm tù và Hoàng Minh Sang 9 năm tù.

Không chấp nhận bản án sơ thẩm, nhóm 10 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên ngày 19/8, tòa phúc thẩm đã tuyên giảm cho Hoàng Minh Sang còn 8 năm tù. Các bị cáo còn lại y án sơ thẩm vì không có tình tiết mới để giảm án.

Theo TPO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ