Giảng viên trẻ quyết tâm quay về Việt Nam dạy học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở hữu tấm bằng thạc sĩ ở Cộng hòa Pháp, nhưng thầy giáo Dương Việt Anh vẫn quyết định chọn trở về Việt Nam để cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.

Thạc sĩ Dương Việt Anh – giảng viên Khoa Luật – Bí thư Liên chi đoàn khoa, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Hoàng.
Thạc sĩ Dương Việt Anh – giảng viên Khoa Luật – Bí thư Liên chi đoàn khoa, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Hoàng.

Quyết chí quay về Việt Nam dạy học

Thạc sĩ Dương Việt Anh – Giảng viên Khoa Luật – Bí thư Liên chi đoàn khoa, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Ngay từ nhỏ, Việt Anh đã nuôi ước mơ trở thành một thầy giáo để cống hiến, góp sức của mình vào phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Với nỗ lực của mình, tốt nghiệp THPT, Việt Anh đã thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 4 năm “chui rèn” dưới mái trường kinh tế hàng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên, chàng trai trẻ Nhật Anh bắt đầu theo học chương trình thạc sĩ ở Université de Rouen, Cộng hoà Pháp với chuyên ngành Luật quốc tế.

Trong thời gian học tập tại nước Pháp, Việt Anh đã luôn nung nấu ý định sẽ trở về quê hương để cống hiến cho ngành giáo dục nước nhà.

“Chính giáo sư hướng dẫn của tôi cũng có hỏi là sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, dành 2 năm du học để rồi về nước thì có lãng phí hay không? Nhưng tôi trả lời là không. Bởi vì mục tiêu ban đầu của tôi là “đi để trở về”. Tôi xác định việc du học là để học tập và tích luỹ kiến thức cho bản thân chứ không phải vì mục đích nào khác. Và với những gì tôi đã tiếp nhận được trong quá trình du học, cơ hội để tôi lan toả và truyền đạt lại khi ở Việt Nam sẽ nhiều hơn. Cho nên tôi quyết định về nước để cống hiến cho nền giáo dục nước nhà”, thạc sĩ Việt Anh chia sẻ.

Thế rồi, sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp thạc sĩ từ Cộng hòa Pháp, Việt Anh đã lên đường trở về nước thực hiện ước mơ cống hiến cho đất nước của mình. Nhưng rồi khi về nước, việc lựa chọn ngành nghề giữa chuyên viên pháp lý của một công ty tại TP. Hồ Chí Minh hay trở thành giảng viên đại học như bây giờ cũng là một băn khoăn mới của chàng thạc sĩ trẻ tuổi.

Thạc sĩ Dương Việt Anh (hàng trên, thứ 4 từ trái sang) tham gia chương trình tình nguyện mùa hè năm 2022. Ảnh: Thanh Hoàng.

Thạc sĩ Dương Việt Anh (hàng trên, thứ 4 từ trái sang) tham gia chương trình tình nguyện mùa hè năm 2022. Ảnh: Thanh Hoàng.

“Nhưng rồi nghĩ lại, gia đình tôi có 4 thành viên đều làm việc trong ngành giáo dục, vì vậy sự thấu hiểu và chia sẻ giữa các thành viên sẽ tốt hơn khi tôi theo nghề giáo. Và việc ở bên gia đình và người thân là niềm hạnh phúc nhất khi trở về quê hương. Cho nên, tôi quyết định trở về ngôi trường mà trước đây tôi từng theo học, để hy vọng có thể góp một phần công sức và trí tuệ của mình cho Trường Đại học Kinh tế và ngành giáo dục nước nhà”, Việt Anh tâm sự.

Trở thành giảng viên của khoa Luật, thạc sĩ Việt Anh đã đem vốn kiến thức, kinh nghiệm khi học tập và làm việc ở nước ngoài để truyền đạt cho sinh viên. Những buổi học của chàng thạc sĩ trẻ thường trở nên khác biệt, bởi thầy luôn tổ chức theo kiểu học “lấy sinh viên làm trung tâm, tăng cường thảo luận”. Vì vậy, giờ dạy của thầy luôn sinh động, hấp dẫn.

Đồng thời, thạc sĩ Việt Anh luôn khuyến khích sinh viên có những ý tưởng mới, đáp án mới dù khác của thầy khi giải quyết một vấn đề gì đó, làm sao để mỗi giờ học sẽ giúp sinh viên hình thành được những kỹ năng như: làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, hùng biện, thể hiện chính mình… Mong muốn của thạc sĩ Việt Anh chính là sinh viên có kiến thức, kỹ năng để có thể vững vàng bước vào đời.

Năng nổ trong công tác Đoàn

Không chỉ là một thạc sĩ trẻ giàu nhiệt huyết với nghề, Việt Anh còn là một Bí thư Liên chi đoàn khoa Luật. Một người rất năng nổ trong công tác đoàn thanh niên. Việt Anh còn được biết đến là người luôn dành tất cả tâm huyết, năng lực, truyền cảm hứng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện các phong trào, công trình phần việc ý nghĩa vì an sinh xã hội.

Trong suốt thời gian làm Bí thư Đoàn thanh niên của khoa, để xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, với vai trò thủ lĩnh, Việt Anh đã tham mưu lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều chương trình, hoạt động phù hợp với thực tế, mang ý nghĩa thiết thực.

Cụ thể, chương trình “Tình nguyện mùa đông” được tổ chức vào cuối năm 2022, Việt Anh đã vận động những người bạn của mình để hỗ trợ 112 triệu đồng, sau đó cùng với 50 giáo viên và sinh viên nhà trường vượt đoạn đường dài để đến với người dân ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, trao 138 suất quà cho các em học sinh và bà con khó khăn nơi đây.

Ngoài ra, tại buổi tặng quà, dưới sự đạo diễn của Việt Anh, các thầy cô và sinh viên trong khoa Luật đã tuyên truyền pháp luật, tổ chức phiên toà giả định xử lý những đối tượng phá rừng trái phép, qua đó giúp người dân hiểu được việc cần thiết phải bảo vệ rừng, không chặt phá rừng…

Thạc sĩ Dương Việt Anh (ở giữa) là một trong những giảng viên trẻ năng nổ, tích cực trong công tác Đoàn thanh niên. Ảnh: Thanh Hoàng.

Thạc sĩ Dương Việt Anh (ở giữa) là một trong những giảng viên trẻ năng nổ, tích cực trong công tác Đoàn thanh niên. Ảnh: Thanh Hoàng.

Việt Anh còn tham mưu cho đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện, hoạt động tình nguyện mùa đông, mùa hè với các hoạt động tặng quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, nơi bà con nhân dân, đồng bào còn gặp nhiều khó khăn... Đồng thời vận động đoàn viên, thanh niên, các nhà hảo tâm và các nguồn xã hội hóa cùng chung tay hỗ trợ.

Chia sẻ về những việc làm của mình, Việt Anh cho rằng: “Được làm việc với các anh chị và các bạn sinh viên qua các hoạt động thiện nguyện, hoạt động Đoàn hội giúp mình cảm thấy mình đóng góp một phần tuổi trẻ của mình cho cộng đồng và xã hội. Ở mỗi chuyến tình nguyện hoạt động Đoàn, mình thấy được sức trẻ, sự hăng say và nhiệt huyết của các bạn sinh viên đã làm mình yêu nghề hơn. Mục tiêu tiếp đến của tôi là sẽ tiếp tục truyền đạt kiến thức của mình cho sinh viên, nghiên cứu để có thể nhận được tấm bằng tiến sĩ Luật trong thời gian sớm nhất”.

PGS.TS Lê Văn Huy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) cho hay, thạc sĩ Dương Việt Anh là một giảng viên trẻ, đầy nhiệt huyết và yêu nghề.

“Tuy mới về giảng dạy tại trường, bằng kinh nghiệm của mình thạc sĩ Việt Anh đã mang đến cho sinh viên nhiều tiết học thực tế và đầy bổ ích. Thời gian qua, dưới sự hỗ trợ tích cực của Nhà trường, thạc sĩ Việt Anh đã có những buổi dạy học đầy sôi nổi, tích cực giúp các em sinh viên hiểu bài nhanh chóng. Thời gian tới, Trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho Việt Anh cũng như các giảng viên trẻ, mong rằng các giảng viên trẻ sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trí tuệ, công sức của mình cho sự phát triển giáo dục nước nhà”, PGS.TS Lê Văn Huy cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ