Giáng đòn nặng vào huyết mạch năng lượng

GD&TĐ - Nga tiếp tục tung đòn tấn công tên lửa nhà máy thủy điện, hệ thống đường ống khí đốt, gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

Giáng đòn nặng vào huyết mạch năng lượng

Sáng 26/8, có nhiều thông tin về vụ nổ ở Kiev và các vùng lân cận. Theo giới truyền thông Nga và Ukraine, nhà máy thủy điện Kiev (Kiev PSPP) bị thiệt hại nặng nề sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 26/8. Những quả tên lửa đã đánh trúng đập thủy điện và phá hủy phòng tua-bin của nó.

Nhà máy thủy điện Kiev là giai đoạn đầu tiên của chuỗi nhà máy thủy điện trên sông Dnieper. Nhà máy này được đưa vào hoạt động từ năm 1964-1968 và đến năm 1996, việc tái thiết toàn diện nhà máy thủy điện đã được thực hiện.

Công suất của nhà máy là 440 MW, số lượng tổ máy thủy lực là 20 tổ máy, sản lượng bình quân hàng năm là 709 triệu kW/h.

Đây là trạm thủy điện quan trọng nhất giúp cân bằng hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân Ukraine và việc dừng hoạt động của trạm này là vô cùng quan trọng, dễ làm mất cân bằng toàn bộ hệ thống năng lượng của Ukraine.

Ngoài ra, Nga cũng tấn công nhiều cơ sở năng lượng ở các khu vực khác, đặc biệt là tại trạm biến áp 750 kV gần Vinnytsia, dịch vụ vệ tinh giám sát cháy cảnh quan của NASA đã ghi nhận một đám cháy cực mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời người đứng đầu chính quyền Kiev đã ghi lại một đoạn video tin nhắn, một lần nữa đề nghị các nhà tài trợ phương Tây cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí được họ cung cấp.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng ra tuyên bố rằng, vào sáng ngày 26/8 quân đội nước này đã phát động một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng đảm bảo hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine.

Theo đó, cuộc tấn công lớn được thực hiện bằng vũ khí trên không và trên biển tầm xa có độ chính xác cao, vũ khí của lực lượng hàng không chiến thuật của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) và máy bay tấn công không người lái. Bộ quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị bắn trúng.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, mục tiêu của cuộc tấn công là các trạm biến áp điện ở các vùng Kyiv, Vinnitsa, Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolaev, Kirovograd và Odessa.

Bên cạnh các nhà máy thủy điện, hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine cũng trở thành mục tiêu tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga.

Ngoài ra, các trạm nén khí ở vùng Lviv, Ivano-Frankivsk và Kharkov cũng bị tấn công gây hư hại nghiêm trọng, làm gián đoạn hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine, được coi là huyết mạch của nền công nghiệp quốc phòng nói riêng và toàn ngành công nghiệp nói chung, cùng với việc phục vụ đời sống dân sinh.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, sau cuộc tấn công lớn, nguồn cung cấp điện đã bị gián đoạn và việc vận chuyển vũ khí, đạn dược bằng đường sắt đến tuyến liên lạc chiến đấu cũng bị gián đoạn.

Cuộc tấn công tàn phá hệ thống năng lượng Ukraine diễn ra trong bối cảnh mới hôm 25/8, chính quyền Kiev tuyên bố sẽ tiếp tục xuất khẩu điện. Sau khi nắng nóng bắt đầu giảm và mức tiêu thụ điện trong nước giảm đi đáng kể, hệ thống năng lượng nước này rơi vào tình trạng dư thừa công suất.

Và ngay khi Kiev muốn mang điện đi xuất khẩu, hôm nay Nga đã dùng hành động cứng rắn thay lời nói rằng: Kiev sẽ không thể nối lại hoạt động xuất khẩu điện năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Phút 'sinh tử' trong lũ dữ

GD&TĐ - Ngày 10/9, nước dâng nhanh và chảy xiết đổ vào Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).