Giảm phiền hà

GD&TĐ - Cục Cảnh sát giao thông vừa có đề xuất với cấp có thẩm quyền sớm sửa đổi quy trình phạt nguội, tạo điều kiện cho người bị phạt thực hiện nghĩa vụ một cách thuận tiện nhất.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Đề xuất này là rất hợp lý sau một thời gian áp dụng phạt nguội gây quá nhiều phiền toái cho người bị phạt.

Phạt nguội - đối với tài xế vi phạm Luật Giao thông trong quá trình lái xe trên đường, nhất là ở các tuyến cao tốc - đang được nhiều nơi áp dụng, được dư luận ủng hộ.

Thứ nhất là các tài xế luôn “cảnh giác” với chính mình khi tham gia giao thông; nó buộc người lái xe phải luôn để mắt tới các biển báo trên đường, tập trung cao độ khi tham gia giao thông chứ không dám “buôn chuyện” với bạn đồng hành trên xe hoặc trên điện thoại di động. Camera giám sát trên đường “thay mặt” cho lực lượng cảnh sát giao thông, đưa ra các thông số về các lỗi vi phạm.

Tài xế cũng không có cơ hội để “gọi giải cứu” từ một mối thân quen nào đó để xin cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm. Nó cũng xóa đi định kiến lâu nay của người dân về việc cảnh sát giao thông “ăn tiền” tài xế để bỏ qua các lỗi chạy quá tốc độ hoặc xe chở quá tải quá khổ.

Ưu điểm của việc giám sát từ camera như đã nói trên đây là khỏi phải bàn. Tuy nhiên, việc phạt nguội này cũng gây ra những phiền toái kể từ khi lực lượng chức năng đưa camera giám sát áp dụng rộng rãi trên các tuyến cao tốc. Chẳng hạn như một tài xế đang ở Lào Cai mà vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, khi được thông báo lỗi vi phạm, anh ta phải quay trở lại Hà Nội để nộp phạt.

Ngoài việc phải “chạy thêm” 500 cây số cả đi và về, tài xế phạm luật ấy phải mất thêm ít nhất là hai ngày để đi nộp phạt. Đó là chưa kể bị giam bằng hai tháng, tài xế ấy lại phải về Hà Nội lần nữa để lấy bằng. Tốn chi phí đi lại để nộp phạt cộng với thời gian đi nộp phạt và lấy bằng quả là quá bất tiện với những người bị phạt nguội.

Trong khi đó, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể “nối mạng” với nơi mà người bị phạt nguội ấy để người vi phạm đến địa điểm gần nhất nộp phạt. Thống kê từ Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Cục CSGT), những ngày cao điểm, tuyến Hà Nội - Lao Cai có đến 140 trường hợp bị phạt nguội với nhiều phiền toái như đã đề cập.

Chỉ một tuyến cao tốc 250km Hà Nội - Lào Cai mà có đến trên 100 trường hợp bị phạt nguội như thế rồi, cả nước hiện có hàng chục tuyến cao tốc thì việc phiền toái cho người nộp phạt không thể đo đếm hết!

Dĩ nhiên, những tài xế một lần bị phạt nguội như thế thì sợ đến… già, chắc chắn sẽ không bao giờ vi phạm nữa. Tuy nhiên, việc vi phạm các lỗi trong quá trình tham gia giao thông là điều rất khó tránh khỏi đối với các lái xe. Vi phạm luật thì phải chịu phạt là lẽ dĩ nhiên, song tạo điều kiện thuận lợi nhất để người bị phạt nguội thực hiện nộp phạt cũng là việc mà cơ quan chức năng sớm áp dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ