Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Huy Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

GD&TĐ - Ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ (bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc
Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ (bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Chiều 18/10, tại kỳ họp Chuyên đề thứ Sáu của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc sở Y tế tỉnh Phú Thọ được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiện nay, UBND tỉnh Phú Thọ đang có 3 phó Chủ tịch là các ông Nguyễn Thanh Hải, ông Phan Trọng Tấn và ông Nguyễn Huy Ngọc.

Ông Nguyễn Huy Ngọc (SN 20/8/1970 tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ).

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Ngọc từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Y tế của tỉnh Phú Thọ: Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.