Giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội, 6 thanh niên thương vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Từ việc mâu thuẫn trên mạng xã hội, dẫn đến 2 nhóm thanh niên ở Hậu Giang đánh nhau, hậu quả làm 1 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương.

2 đối tượng Nguyễn Văn Luân và Trần Trung Nhân tại cơ quan Công an.
2 đối tượng Nguyễn Văn Luân và Trần Trung Nhân tại cơ quan Công an.

Ngày 26/2, thông tin từ Công an Hậu Giang cho biết, vừa truy bắt nhanh hai nhóm đối tượng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn khiến 6 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Luân (sinh năm 2006, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Trần Trung Nhân (sinh năm 2006, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn gặp nhau giải quyết.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 25/2, Luân cùng 6 đối tượng đến gặp nhóm của Nhân với 16 đối tượng giải quyết mâu thuẫn. Khi hai nhóm gặp nhau tại một quán bán nước giải khát trên địa bàn thị trấn Kinh Cùng, (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã xảy ra hỗn chiến.

Hậu quả khiến La Hoàng Đạt (sinh năm 2007, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) bị đâm tử vong tại chỗ và 5 đối tượng bị thương. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Phụng Hiệp và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương xác minh, điều tra và truy bắt nhanh các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, các lực lượng Công an tỉnh đã bắt giữ được tất cả các đối tượng của 2 nhóm trên. Ngoài ra còn bắt giữ thêm 1 đối tượng khác thực hiện hành vi giúp sức cất giấu hung khí. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều ra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ