Giải Nobel Kinh tế 2020 được trao cho 2 người Mỹ

GD&TĐ - Giải Nobel Kinh tế đã được trao cho 2 người Mỹ Paul R. Milgrom và Robert B.Wilson “vì những cải tiến đối với lý thuyết đấu giá và phát minh ra các hình thức đấu giá mới” - Ủy ban Nobel cho biết hôm nay.

2 nhà khoa học đoạt giải Nobel Kinh tế 2020.
2 nhà khoa học đoạt giải Nobel Kinh tế 2020.

Các nhà khoa học kinh tế năm nay không chỉ làm rõ cách hoạt động của đấu giá và lý giải nguyên nhân những người đấu giá lại hành xử theo một cách nhất định, họ còn sử dụng những khám phá lý thuyết của mình để phát minh ra những định dạng đấu giá hoàn toàn mới để bán hàng hóa và dịch vụ, bao gồm những loại khó bán theo cách cổ điển như sóng phát thanh.

Những người hưởng lợi từ những đóng góp trên là các thương gia, người mua và cơ quan thuế trên thế giới.

Ông Milgrom, 72 tuổi và ông Wilson, 83 tuổi, sẽ chia sẻ giá trị giải thưởng khoảng 1,1 triệu USD.

Năm 2019, giải thưởng Nobel Kinh tế được trao cho 3 nhà khoa học vì công trình thử nghiệm xóa đói giảm nghèo.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ