Giai đoạn cuối và tín hiệu kinh ngạc từ UAV S-70 Okhotnik

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quá trình phát triển, thử nghiệm, cải tiến máy bay không người lái S-70 Okhotnik sắp kết thúc, báo hiệu tiềm năng đầy hứa hẹn của vũ khí này.

Máy bay chiến đấu tàng hình không người lái S-70 Okhotnik
Máy bay chiến đấu tàng hình không người lái S-70 Okhotnik

Trong tương lai gần, Nga có kế hoạch đưa máy bay chiến đấu tàng hình không người lái (UAV) S-70 Okhotnik (hay còn gọi là Hunter-B) vào sản xuất hàng loạt, và sau đó thiết bị này sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội.

Người ta cho rằng, UAV mới sẽ có thể giải quyết nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, cả độc lập và cùng với kỹ thuật hàng không có người lái.

Giai đoạn cuối

Vào giữa năm 2018, Nhà máy Hàng không Novosibirsk được đặt theo tên. V.P. Chkalova đã hoàn thành việc lắp ráp chiếc UAV S-70 thử nghiệm đầu tiên, và sau đó nó đã được triển khai.

Okhotnik cất cánh lần đầu tiên vào ngày 3/8/2019. Chuyến bay chung đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 9 cùng năm giữa UAV Okhotnik với tiêm kích Su-57.

Vào tháng 12/2021, chiếc UAV thử nghiệm thứ hai, được chế tạo theo thiết kế sửa đổi, đã được tung ra thị trường. Lúc này nó cũng đã bay lên không trung.

Đến tháng 5/2022, S-70 Okhotnik-B đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tấn công chính xác đáng kinh ngạc.

Theo đó, trong quá trình thử nghiệm, chiếc S-70 đã triển khai nhiều tên lửa không đối đất tương tự như tên lửa được sử dụng trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 để tấn công nhiều mục tiêu trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Mùa hè năm ngoái, khách hàng và những người thực hiện dự án đã báo cáo rằng, các chuyến bay thử nghiệm đang ở giai đoạn cuối. Những sự kiện cuối cùng thuộc loại này đã được lên kế hoạch tổ chức vào năm 2024, và sau đó việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu.

Cần lưu ý rằng, S-70 sẽ được chế tạo cho cả lực lượng vũ trang Nga và người mua nước ngoài – nhiều quốc gia đã quan tâm đến những thiết bị như vậy.

Trong những tuần gần đây, những tuyên bố thú vị mới đã được đưa ra về tiến độ và triển vọng của Dự án "Hunter".

Phó Thống đốc vùng Novosibirsk Sergei Syomka mới đây cho biết, các cuộc thử nghiệm của Okhotnik đang ở giai đoạn cuối, và trong nửa cuối năm nay, nó có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Theo đó, mọi kế hoạch đã công bố trước đó vẫn có hiệu lực, và được thực hiện thành công.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã nhiều lần chỉ ra rằng, S-70 sẽ được đưa vào sử dụng trong lực lượng hàng không vũ trụ. Nó sẽ được sử dụng cùng với các máy bay có người lái thuộc loại hiện tại và tương lai.

Công cụ đa năng

Okhotnik là UAV hạng nặng, có kích thước và trọng lượng tương đương với một số máy bay chiến thuật có người lái. Nó được làm theo thiết kế “cánh bay” với sải cánh khoảng 19 m và dài 14 m. Trọng lượng cất cánh, theo ước tính khác nhau, đạt 23-25 tấn, trong đó ít nhất 3-5 tấn là trọng tải các loại.

S-70 có một động cơ phản lực. Người ta cho rằng, trên các UAV sản xuất, động cơ sẽ được trang bị vòi phun phẳng, giúp giảm tầm nhìn và mang lại những lợi thế khác.

Vẻ ngoài khí động học đặc trưng cho thấy tốc độ bay cận âm, khả năng bay lên độ cao lớn và đạt được tầm xa. Đồng thời, đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật thực sự vẫn còn là một bí ẩn.

Tập đoàn Công nghệ Điện tử Vô tuyến đã phát triển một tổ hợp điện tử trên máy bay cho Okhotnik. Thiết bị này được trang bị hệ thống lái tự động và các hệ thống khác có khả năng điều khiển từ xa, thiết bị định vị và liên lạc, tổ hợp radar và các thiết bị khác. Có khả năng có thể thay thế các thiết bị hiện có và cài đặt các thiết bị mới để giải quyết các vấn đề cụ thể.

UAV S-70 có khả năng mang vũ khí với khoang chở hàng được bố trí ở giữa khung máy bay. Việc sử dụng bom rơi tự do cỡ nòng 500 kg vào mục tiêu có điều kiện đã được chứng minh.

Rõ ràng, phạm vi của các loại đạn tương thích rộng hơn nhiều - nó sẽ bao gồm các loại bom có cỡ nòng khác, bao gồm cả bom dẫn đường, cũng như vũ khí tên lửa không đối đất và không đối không.

Từ quan điểm về khả năng chiến đấu, và dựa vào dữ liệu có sẵn, người ta đã đưa ra những dự đoán và kết luận rằng, UAV mới trông giống như một máy bay chiến đấu đa chức năng hiện có, nhưng được điều chỉnh để có một số tính năng đặc trưng.

Các cuộc thử nghiệm của "Hunter" được cho là sắp hoàn thành, và việc sản xuất hàng loạt sẽ sớm bắt đầu. Điều này có nghĩa là trong những năm tới, các đơn vị đầu tiên được trang bị thiết bị như vậy sẽ xuất hiện trong lực lượng Hàng không Vũ trụ.

Sắp tới, lực lượng Hàng không Vũ trụ sẽ được thể hiện năng lực của mình, hơn nữa, Bộ Quốc phòng Nga sẽ bắt đầu phải tiết lộ những thông tin mới.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.