Giải Cầu lông Bắc Giang chào mừng 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 15/11, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức Vòng Chung kết Giải cầu lông truyền thống.

Ban Tổ chức trao giải cho các đôi nam khối các Phòng GD&ĐT.
Ban Tổ chức trao giải cho các đôi nam khối các Phòng GD&ĐT.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về dự.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Phòng, ban thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang cùng Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, Trường THPT, DTNT, trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc Sở. Đặc biệt là 172 vận động viên tranh tài thuộc 10 Phòng GD&ĐT huyện, thành phố.

Các đại biểu tặng Cờ lưu niệm, động viên các đội và vận động viên thi đấu.

Các đại biểu tặng Cờ lưu niệm, động viên các đội và vận động viên thi đấu.

Phát biểu khai mạc giải đấu, bà Trần Thúy Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang cho biết, Giải Cầu lông truyền thống là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm. Vận động viên là công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục thuộc Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, song phải có thời gian công tác liên tục ở đơn vị từ 6 tháng trở lên.

Theo bà Trần Thúy Hoàn, Giải Cầu lông được chia thành vòng Cụm và Chung kết. Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố đều phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố tổ chức Giải cấp huyện để lựa chọn dự thi Vòng Chung kết toàn ngành.

Ở vòng Cụm, các đơn vị trực thuộc Sở được chia thành 3 cụm. Cụ thể, Cụm số 1 gồm các đơn vị trực thuộc các huyện Yên Thế, Tân Yên, và Hiệp Hòa. Trong đó, Trường THPT Tân Yên số 1 là Cụm trưởng. Cụm số 2 gồm các đơn vị trực thuộc ở các huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động. Trong đó, Trường THPT Lục Nam là Cụm trưởng. Với Cụm số 3 gồm các đơn vị trực thuộc ở các huyện: Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên và thành phố Bắc Giang. Trong đó, Trường THPT Yên Dũng số 2 là Cụm trưởng.

Từ ngày 2/11 đến hết ngày 10/11, 10 huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành tổ chức thi đấu và lựa chọn 172 vận động viên xuất sắc tham dự Vòng Chung kết toàn ngành.

Tại vòng Chung kết gồm 2 nhóm giải. Cụ thể, nhóm giải lãnh đạo là lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện/thành phố, lãnh đạo, chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc Sở (có 13 đôi tham dự). Nhóm giải nhà giáo và người lao động, bao gồm các nội dung đôi nam và đôi nữ ở các nhóm tuổi (dưới 35 tuổi, từ 36 đến 45 tuổi, từ 46 tuổi trở lên, với tổng số 73 đôi tham dự giải).

Ban Tổ chức trao giải cho nhóm đôi nữ các đơn vị trực thuộc.

Ban Tổ chức trao giải cho nhóm đôi nữ các đơn vị trực thuộc.

Ngay sau Lễ khai mạc, các trận cầu diễn ra sôi nổi với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, trung thực đem đến cho khán giả nhiều trận cầu hay, hấp dẫn bằng màn cầu đẹp mắt.

Kết thúc Giải Cầu lông truyền thống, Ban Tổ chức đã trao 16 giải Nhất, 16 giải Nhì, 30 giải Ba.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.