Bắc Giang tổ chức sinh hoạt chuyên môn Chương trình mới tới 50 điểm cầu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp giáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn tháo gỡ những khó khăn với Chương trình GDPT 2018.

Hình ảnh các em học sinh đọc bài theo hình thức cá nhân.
Hình ảnh các em học sinh đọc bài theo hình thức cá nhân.

Chiều 1/11, Văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Giang thông tin, Sở vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh tại Trường Tiểu học Bích Sơn (huyện Việt Yên) theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Buổi sinh hoạt chuyên môn tại điểm cầu chính có ông Hà Huy Giáp - Trưởng phòng Giáo dục tiểu học - Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT) cùng các chuyên viên của phòng. Cùng dự có lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên và giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý và giáo viên Trường Tiểu học Bích Sơn. Còn tại 50 điểm cầu trực tuyến đặt ở các huyện, thành phố có lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học của các Phòng GD&ĐT cùng hơn 2.000 cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học tham gia dự.

Ông Hà Huy Giáp – Trưởng Phòng phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Hà Huy Giáp – Trưởng Phòng phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị ông Hà Huy Giáp chia sẻ hình ảnh và trao đổi về tổ chức và phương pháp giảng dạy môn Tiếng Việt 3 cũng như hỏi đáp các vấn đề khó khăn, thách thức trong thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Buổi sinh hoạt chuyên môn gồm có 4 nội dung gồm: Dự giờ tiết Tiếng Việt lớp 3 bài dạy: “Món quà đặc biệt” do cô giáo Doãn Hương Giang - giáo viên Trường Tiểu học Bích Sơn dạy minh họa; Thảo luận tiết dạy theo nhóm nhỏ; Phân tích tiết dạy và Thảo luận chung về thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn đã giúp giáo viên phát huy được tính tích cực, đặc biệt là việc tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc lựa chọn nội dung mới, nội dung khó. Qua đó cùng tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Các em học sinh tập trung cao nghe cô giáo đặt câu hỏi.

Các em học sinh tập trung cao nghe cô giáo đặt câu hỏi.

Buổi sinh hoạt chuyên môn giúp các nhà trường thống nhất nội dung chỉ đạo về sinh hoạt chuyên môn về các nội dung tìm hiểu Chương trình GDPT 2018. Bên cạnh đó, các trường xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, nghiên cứu bài học, kịp thời điều chỉnh những bất cập trong thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với các lớp 1, 2, 3.

Từ đó, thêm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tiểu học, xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ