Bắc Giang biểu dương 45 điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bắc Giang biểu dương, tôn vinh 45 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ánh Dương và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vi Thanh Quyền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 cá nhân điển hình tiên tiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ánh Dương và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vi Thanh Quyền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 cá nhân điển hình tiên tiến.

Mới đây, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) năm 2022. Ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về dự.

Theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang - Vi Thanh Quyền cho biết, những năm qua, các phong trào thi đua trong vùng DTTS&MN luôn được các cấp, các ngành quan tâm phát động sôi nổi, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

Qua đó, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiều học sinh DTTS đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, nhiều em đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022... Các cán bộ, giáo viên người DTTS, với tất cả nhiệt tình, tâm huyết đã luôn sáng tạo, linh hoạt trong công tác giảng dạy, đào tạo nhiều lứa học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc.

Bắc Giang hiện có 45 thành phần DTTS với gần 260 nghìn đồng bào DTTS (chiếm 14,26% dân số), trong đó có 6 DTTS dân số đông, sinh sống thành cộng đồng gồm: Nùng, Tày, Sán Dìu, Hoa, Dao và Sán Chay (bao gồm Cao Lan và Sán Chí). Đồng bào DTTS tập trung nhiều ở các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ánh Dương phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ánh Dương phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ánh Dương ghi nhận những đóng góp của đồng bào DTTS&MN đối với sự phát triển của tỉnh và biểu dương, chúc mừng 45 gương điển hình tiên tiến được tôn vinh.

Ông Lê Ánh Dương nhấn mạnh, Bắc Giang sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân tộc và khu vực đồng bào DTTS&MN trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mong muốn 45 cá nhân người DTTS tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những người khó khăn trong đồng bào DTTS. Cùng với đó, luôn giữ vững phẩm chất, tinh thần, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, là tấm gương sáng lan tỏa cho đồng bào các DTTS khác noi theo.

Đồng thời, tin tưởng đồng bào DTTS&MN trong tỉnh luôn một lòng đi theo Đảng, tin tưởng ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chủ động, nỗ lực, quyết tâm vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình; chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho 10 cá nhân là người DTTS tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang - Vi Thanh Quyền và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Bạch Đăng Khoa tặng Giấy khen cho cá nhân điển hình tiên tiến.
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang - Vi Thanh Quyền và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Bạch Đăng Khoa tặng Giấy khen cho cá nhân điển hình tiên tiến.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 35 cá nhân người DTTS điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang năm 2022. Hội Khuyến học tỉnh tặng quà cho 11 học sinh DTTS có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ