Giá trị vốn hóa của Apple giảm 450 tỷ USD

GD&TĐ - Sau khi thành công ty Mỹ đầu tiên cán mốc giá trị vốn hóa thị trường 2000 tỷ USD tháng 8 và đạt đỉnh vào tháng 9, nhà sản xuất iPhone đã bị mất 450 tỷ USD, tương ứng với mức sụt giảm 19% so với thời kỳ đỉnh điểm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong phiên giao dịch cuối tuần vào ngày 30/10, giá cổ phiếu Apple giảm 5,6%, thu về hơn 120 tỷ USD.

Mặc dù Apple hiện vẫn là công ty có giá trị lớn nhất nước Mỹ với 1,85 nghìn tỷ USD, giá trị bị mất đi kể từ đỉnh điểm vào tháng 9 còn nhiều hơn toàn bộ vốn hóa thị trường của Visa - thành viên lớn thứ bảy của S&P 500, và lớn hơn giá trị của sàn giao dịch chứng khoán của Thái Lan.

Sự sụt giảm diễn ra khi gã khổng lồ công nghệ báo cáo doanh số bán iPhone không đạt được mục tiêu ước tính đề ra của các nhà phân tích và không đưa ra dự báo cho quý nghỉ lễ. Doanh thu trong quý IV tài chính từ iPhone là 26,4 tỷ USD trong khi mức kỳ vọng là 27,1 tỷ USD.

Chỉ số Nasdaq 100 giảm 2,6% vào ngày 30/10 và ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ đợt bán tháo do Covid-19 gây ra vào tháng 3.

Dự báo doanh thu bán hàng đáng thất vọng từ các công ty công nghệ như Apple, Twitter và Facebook gây ra mối lo ngại về tiềm năng tăng trưởng của những công ty đi đầu trong việc phục hồi vào năm nay.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.