Giá thép tăng đột biến, cầu vượt sông Hương 'đội vốn' hơn 200 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vì giá thép tăng đột biến nên dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, Thành phố Huế đã phải tăng thêm vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Giá thép tăng đột biến, cầu vượt sông Hương 'đội vốn' hơn 200 tỷ đồng

Kết thúc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) trong 2 ngày 14,15/7, HĐND tỉnh này đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, thuộc Thành phố Huế, với mức vốn đầu tư điều chỉnh tăng hơn 230 tỷ đồng.

Được biết, dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt ngày 6/1/2021 với tổng mức đầu tư kinh phí là 2.050,492 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 1.500 tỷ đồng). Trong đó ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 là 800 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; thời gian thi công dự án là 4 năm.

Dự án trên được thiết kế hướng tuyến tổng quát theo đường Nguyễn Hoàng (bờ Bắc sông Hương đoạn gần chùa Thiên Mụ) trùng với tim tuyến đường vành đai 3 đã được phê duyệt. Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Lý Nam Đế (đầu cầu An Ninh Hạ) thuộc phường Hương Long, Thành phố Huế. Điểm cuối tuyến là tại nút giao đường Bùi Thị Xuân, thuộc phường Phường Đúc, Thành phố Huế.

Tổng chiều dài phạm vi xây dựng đường và cầu là 1,67 km, trong đó chiều dài tuyến thuộc đường Nguyễn Hoàng khoảng 1,08 km; chiều dài tuyến thuộc cầu vượt sông Hương khoảng 0,59 km. Riêng cầu vượt dài khoảng 380 m, chiều rộng cầu 43 m.

Tuy nhiên, do giá thép đã tăng đột biến, cao hơn nhiều so với thời điểm lập báo cáo chủ trương đầu tư (giá thép tại tháng 11/2020 là 13.000 đồng/kg và nay là 22.000 đồng/kg, tăng 69%) và phần vòm cầu nhịp chính chủ yếu kết cấu bằng thép.

Phần vòm cầu nhịp chính ở cầu vượt sông Hương chủ yếu làm bằng thép, do giá thép tăng đột biến khiến dự án phải tăng tổng mức đầu tư thêm hơn 231 tỷ đồng.

Phần vòm cầu nhịp chính ở cầu vượt sông Hương chủ yếu làm bằng thép, do giá thép tăng đột biến khiến dự án phải tăng tổng mức đầu tư thêm hơn 231 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các loại vật liệu xây dựng khác cũng tăng, dẫn đến tổng mức đầu tư của giai đoạn 1 tăng từ 1.500 tỷ đồng thành 1.855,665 tỷ đồng. HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thống nhất việc điều chỉnh dự án, chủ yếu là điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, từ 2.050,492 tỷ đồng thành 2.281,696 (tăng 231,204 tỷ đồng). Riêng quy mô dự án đầu tư không thay đổi.

Hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn chỉnh các thủ tục về báo cáo nghiên cứu khả thi để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Dự kiến, dự án cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng sẽ khởi công vào tháng 9/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.