Nhiều sinh viên Đại học Huế được sang Pháp đào tạo hệ kỹ sư

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau thời gian được đào tạo chương trình kỹ sư của Pháp, nhiều sinh viên Đại học Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã hoàn thành việc học tại Việt Nam và chuẩn bị được nhận sang Pháp để đào tạo tiếp.

Chiều 7/7, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn 1 năm 2022 cho sinh viên (SV) khóa 12 Chương trình liên kết đào tạo với Trường Kỹ sư Centre Val de Loire, thuộc Viện khoa học Ứng dụng Quốc gia Pháp – INSA Centre Val de Loire.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng.

Năm 2020 đã có 20 thí sinh trúng tuyển ngành Kỹ sư đào tạo theo chương trình của INSA Centre Val de Loire. Các em đến từ nhiều các trường THPT khu vực miền Trung như trường chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bình Định), trường chuyên Quốc Học Huế (Thừa Thiên - Huế), trường Hùng Vương (tỉnh Quảng Bình)... Trong số đó có 7 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, và nhiều em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế cảm ơn Tổ chức gặp gỡ Việt Nam; Viện khoa học Ứng dụng Quốc gia Pháp tại Huế; Hội Hữu nghị Việt – Pháp tại Thừa Thiên - Huế và các đối tác, thầy cô giáo trong thời gian qua đã giúp đỡ các em hoàn thành chương trình học giai đoạn 1 INSA Centre Val de Loire. Qua đây, ông Nhân chúc mừng toàn thể sinh viên đã học rất tốt khóa học của mình, và chúc tất cả các em đạt ước mơ, thành công như anh chị những khóa trước đây theo học tại Pháp.

PSG.TS Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế phát biểu.

PSG.TS Nguyễn Thành Nhân – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế phát biểu.

Với sự nỗ lực của SV, sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau của tập thể lớp, sự giảng dạy tận tình của đội ngũ giảng viên, và sự hỗ trợ của các đối tác, sau 2 năm học, phần lớn SV khóa 12 đã đạt được những thành tích xuất sắc. Tất SV đều đã đạt trình độ tiếng Pháp B1 theo yêu cầu của chương trình, trong số đó có một số SV đạt được trình độ DELF B2.

Có tổng cộng 17 SV đã hoàn thành chương trình đại cương 2 năm tại trường Đại học Sư phạm và được phía các đối tác Pháp là INSA Centre Val de Loire và INSA Toulouse nhận sang học tiếp năm thứ 3. Trong số đó có 5 SV sẽ học ngành Toán ứng dụng và Vật lý Kỹ thuật tại INSA Toulouse; và 12 SV sẽ học nhóm ngành Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Tin học, Kỹ thuật hệ thống…

Trao Giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn I, Khóa 12 Chương tình Kỹ sư INSA cho các em SV hoàn thành khóa học.

Trao Giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn I, Khóa 12 Chương tình Kỹ sư INSA cho các em SV hoàn thành khóa học.

Ông Dominique Laffly – tùy viên Hợp tác Khoa học và Đại học, Đại sứ quán Pháp cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được đứng tại đây trong buổi lễ hôm nay. Sự hợp tác toàn diện và hiệu quả giữa nhà Trường và hệ thống Trường kỹ sư INSA, Viện khoa học Ứng dụng Quốc gia Pháp trong đó có ngành đào tạo kỹ sư chất lượng cao nhằm phục vụ cho phương hướng phát triển bền vững. Cho phép tôi gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn SV đã hoàn thành chứng chỉ tiếng Pháp tại Huế”.

Ông Dominique Laffly – Tùy viên Hợp tác Khoa học và Đại học, Đại sứ quán Pháp chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Dominique Laffly – Tùy viên Hợp tác Khoa học và Đại học, Đại sứ quán Pháp chia sẻ tại buổi lễ.

Được biết, hệ thống Trường Kỹ sư INSA thuộc Viện khoa học Ứng dụng Quốc gia Pháp được thành lập từ năm 1957 bao gồm 14 cơ sở nghiên cứu và đào tạo (8 trường Kỹ sư), chiếm tỷ lệ đào tạo 10% số Kỹ sư tại Pháp, gồm 3 cơ sở: Blois, Bourge và tại Huế. Đến nay, toàn bộ chương trình đã tuyển sinh và đào tạo 13 khoá tại ĐH Huế, với tổng cộng hơn 160 SV.

Các khoá từ 1 đến 7 gồm hơn 60 SV tốt nghiệp kỹ sư, trong đó có 8 SV đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, đại đa số còn lại đang tiếp tục làm việc hoặc học tập ở Pháp. Đây chính là một nguồn nhân lực trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đa văn hoá và có điều kiện ngày càng cao để đóng góp cho đất nước sau này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ