Báo Thái Lan bất ngờ khi Quế Ngọc Hải bị tước băng đội trưởng tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Việc Quế Ngọc Hải thôi giữ chức vụ đội trưởng đội tuyển Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Thái Lan. Một loạt tờ báo xứ Chùa Vàng đã thông tin về sự thay đổi này.

Quế Ngọc Hải không còn làm đội trưởng  đội tuyển Việt Nam hậu AFF Cup.
Quế Ngọc Hải không còn làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam hậu AFF Cup.

Hậu AFF Cup, tuyển Việt Nam bước vào cải tổ mạnh mẽ. Ngoài việc chuẩn bị đón thêm nhiều tân binh chất lượng, HLV Park Hang Seo đã tước băng đội trưởng của trung vệ Quế Ngọc Hải.

Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Thái Lan. Một loạt tờ báo xứ Chùa Vàng đã thông tin về sự thay đổi này.

Tờ báo nổi tiếng Siamsport đăng tấm ảnh Quế Ngọc Hải ghép với HLV Mano Polking kèm theo dòng tít: "Đã có sự thay đổi! Quế Ngọc Hải bị tước mất chiếc băng đội trưởng ở tuyển Việt Nam".

"HLV Park Hang Seo chuẩn bị thực hiện những thay đổi lớn ở đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là việc tước chiếc băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải để trao cho một cầu thủ khác.

Quế Ngọc Hải cũng là cầu thủ sẽ bị cấm tham dự trận đấu thuộc vòng loại thứ ba World Cup khi Việt Nam gặp Australia (do thẻ phạt). Về lý do khiến HLV Park thay đổi nhân sự giữ băng thủ quân vẫn là một ẩn số.

Ngoài việc thay đổi tấm băng thủ quân, dự kiến ông Park cũng sẽ bổ sung một số nhân tố mới trong đợt tập trung tới đây" – Siamsport đưa tin.

Tờ Daily News cũng đưa tin về sự kiện Hải Quế bị tước băng đội trưởng đồng thời cũng nhắc lại pha va trả đũa của Quế Ngọc Hải với Supachok ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

"HLV Park Hang Seo vừa thông báo sẽ không để Quế Ngọc Hải giữ vị trí đội trưởng của tuyển Việt Nam. Quyết định này diễn ra không lâu sau khi Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan từ vòng bán kết, và Quế Ngọc Hải là một trong những cầu thủ được người hâm mộ Thái Lan nhắc tới nhiều nhất. Anh ta là người có pha trả đũa, sút bóng vào mặt Supachok ở trận bán kết lượt đi".

Trong một diễn biến khác, tờ báo SMM Sport của Thái Lan lại đăng bài viết có tiêu đề: "Liên đoàn bóng đá Malaysia muốn dùng mức lương khủng để chèo kéo Kiatisak về dẫn dắt Những chú hổ vàng".

Theo bài viết này thì một nguồn tin từ Malaysia khẳng định rằng FAM đang rất muốn chiêu mộ Kiatisuk với một mức lương cực kỳ hậu hĩnh để có được thành công ở Đông Nam Á và là đối thủ xứng tầm của Việt Nam, Thái Lan.

Trang VocketFC.com của Indonesia cũng đưa tin cho rằng Kiatisuk đang là ứng viên hàng đầu được Liên đoàn bóng đá  Malaysia nhắm tới, trang này thậm chí cho rằng đây là một tin vui với CĐV Thái Lan bởi nhiều người hâm mộ xứ Chùa vàng không muốn Zico Thái gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Trang VocketFC.com viết: "HLV Kiatisuk đang là mục tiêu hàng đầu mà LĐBĐ Malaysia nhắm tới. Một số phản ứng từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan tỏ rõ sự vui mừng trước thông tin này bởi dường như họ không muốn Kiatisuk có mối quan hệ với bóng đá Việt Nam".

Hiện tại, Kiatisuk đang cùng các học trò ở Hoàng Anh Gia Lai tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung và chuẩn bị hướng tới mục tiêu rất quan trọng đó là chinh phục danh hiệu V.League 2020, tiến xa tại AFC Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.