Quang Hải được đội bóng Nhật Bản đưa về thay thế ‘Messi Thái Lan’?

GD&TĐ - Quang Hải nằm trong tầm ngắm của Consadole Sapporo nhằm thay thế Chanathip Songkrasin chuẩn bị gia nhập đội bóng hàng đầu Nhật Bản Kawasaki Frontale.

Quang Hải sẽ thay thế Chanathip tại đội bóng Nhật Bản Consadole Sapporo?
Quang Hải sẽ thay thế Chanathip tại đội bóng Nhật Bản Consadole Sapporo?

“Chanathip đang hoàn tất các bước đàm phán cuối cùng để gia nhập đội bóng đương kim vô địch J-League 1 (Nhật Bản) Kawasaki Frontale”, tờ Siam Sport tiết lộ: “Đội bóng xứ mặt trời mọc sẵn sàng ‘phá két’ để giải phóng hợp đồng cho ngôi sao có biệt danh ‘Messi Thái Lan’.

Số tiền mà Kawasaki Frontale bỏ ra để chiêu mộ Chanathip vào khoảng 130 triệu bath (gần 4 triệu USD) - trở thành cầu thủ Đông Nam Á có giá chuyển nhượng cao kỷ lục. Mức lương của tiền vệ 28 tuổi vì thế cũng sẽ cao hơn nhiều con số 36,3 triệu bath (hơn 1 triệu USD) hiện tại ở Consadole Sapporo.

Chanathip đang hoàn tất những bước đàm phán cuối cùng để gia nhập đội bóng số 1 Nhật Bản Kawasaki Frontale.
Chanathip đang hoàn tất những bước đàm phán cuối cùng để gia nhập đội bóng số 1 Nhật Bản Kawasaki Frontale.

“Consadole Sapporo đang phải gấp rút tìm người thay thế Chanathip và đội bóng Nhật Bản tiếp tục tập trung vào thị trường Đông Nam Á”, tờ Buaksib (Thái Lan) khẳng định: “Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Supachok Sarachat đều được Consadole Sapporo quan tâm”.

Dù không thể giúp đội nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng Quang Hải vẫn thi đấu nổi bật trong màu áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ngôi sao trẻ Supachok Sarachat cũng thi đấu cực hay góp công lớn giúp Thái Lan đăng quang giải đấu trên đất Singapore.

Ngoài thông tin được Consadole Sapporo quan tâm, gần đây dư luận Việt Nam cũng sôi nổi bàn luận việc Câu lạc bộ Riga (Latvia) muốn có sự phục vụ của Quang Hải nhưng đội bóng chủ quản Hà Nội FC khẳng định họ chưa nhận được đề nghị chính thức nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.