Giả mạo trợ lý UBND tỉnh rồi dùng giấy tờ giả lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng Đắk Nông vừa khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Một đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh: HL).
Một đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh: HL).

Chiều 15/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thương (SN 1992, trú tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Tô Văn Giản (SN 1973, trú tại phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Á (SN 1991, trú tại phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, với thủ đoạn giả mạo cán bộ trợ lý giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh và làm giả các hồ sơ, tài liệu để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022 Lê Thương, Tô Văn Giản và Nguyễn Á đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Công ty Việt Can, có trụ sở tại tỉnh Bình Phước với số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ