Gia Lai: Nghi án cha đánh con gái 9 tuổi tử vong

GD&TĐ - Bực tức vì con nhiều lần ăn trộm tiền của mình nên Phong đã dùng gậy đánh nhiều cái vào người khiến con gái tử vong.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Ngày 20/5, tin từ Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đang tạm giữ Đỗ Hữu Phong (40 tuổi, trú thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 9 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, Phong phát hiện con gái ruột của mình là Đỗ Thị Hoan (tên nạn nhân đã được thay đổi) trộm tiền.

Bực tức vì con trộm tiền nhiều lần nên Phong dùng gậy đánh vào chân, tay, người của con nên Hoan trả lại tiền đã trộm.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, gia đình đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa cấp cứu trong tình trạng toàn thân có nhiều vết bầm tím.

Tuy nhiên, khi đến nơi các bác sĩ tiến hành chữa trị nhưng cháu bé đã tử vong trước khi vào viện.

Trước đó, Phong từng có hai tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Người “đầu ấp tay gối” với Phong cũng bỏ đi khoảng 6 năm nay vì thường xuyên bị chồng đánh đập. Một mình Phong nuôi 3 đứa con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ