Gia Lai làm rõ cơ sở pháp lý, bán trú trường học hoạt động trở lại

GD&TĐ - Sau khi tạm dừng do lo ngại về cơ sở pháp lý, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tổ chức lại hoạt động bán trú theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Gia Lai.

Học sinh bán trú tại Gia Lai. Ảnh minh họa.
Học sinh bán trú tại Gia Lai. Ảnh minh họa.

Ngày 5/1, bà Bùi Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, nhà trường tiếp tục tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh sau khi được cơ quan quản lý giáo dục hướng dẫn, chấn chỉnh.

Trước đó, ngày 20/12/2025, Sở GD&ĐT Gia Lai ban hành công văn hướng dẫn UBND các xã, phường và đơn vị trực thuộc triển khai Nghị quyết 37/2025/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh Gia Lai. Công văn căn cứ các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về chính sách học phí, công tác thu – chi và các nội dung liên quan đến vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ sở giáo dục công lập, trong đó có nhân viên nấu ăn phục vụ bán trú.

Tuy nhiên, ngày 31/12/2025, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ban hành Thông báo về việc tạm dừng tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh. Lý do được đưa ra là Nghị quyết 37/2025/NQ-HĐND chưa đề cập nguồn chi trả chế độ cho đội ngũ nhân viên phục vụ bán trú trong năm 2026, nên nhà trường cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý để duy trì.

Việc tạm dừng bán trú khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian đưa đón con em sau buổi học sáng và trước giờ học buổi chiều.

Ngay sau đó, Sở GD&ĐT Gia Lai có văn bản đề nghị UBND phường Pleiku kịp thời chấn chỉnh, đồng thời chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thực hiện nghiêm các nội dung đã được Sở hướng dẫn, đảm bảo ổn định hoạt động bán trú trên địa bàn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, một số cơ sở giáo dục tạm dừng bán trú xuất phát từ việc chưa nắm vững nội dung Nghị quyết 37/2025/NQ-HĐND. Theo ông Nam, kinh phí chi trả cho nhân viên phục vụ bán trú được đảm bảo từ nguồn chi thường xuyên đã phân bổ hằng năm cho các đơn vị.

Nghị quyết 37 chỉ quy định các khoản thu phục vụ học tập mà ngân sách nhà nước không đảm bảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.

Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com The Fullton sách đọc online Thi Thử Trắc Nghiệm