Món ăn giết sâu bọ đuổi không hết khách, 1 ngày hốt bạc triệu

Mận, vải thiều, cơm rượu nếp, bánh ú tro,... là những mặt hàng đắt như tôm tươi, thậm chí “đuổi” không hết khách ngày Tết “giết sâu bọ”. Nhờ đó, dân buôn cũng có dịp hốt bạc triệu vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ 5/5.

Món ăn giết sâu bọ đuổi không hết khách, 1 ngày hốt bạc triệu

Theo quan niệm dân gian, vào ngày Tết Đoan Ngọ (ngày 5/5 âm lịch), khi ăn món ăn đầu tiên trong ngày này như hoa quả, bánh trái có vị chung là chua, cay, nóng,... thì sẽ giết được sâu bọ, giun sán trong người. Theo đó, vào ngày Tết giữa năm này, người dân trên khắp cả nước lại tất bật đi mua các loại bánh trái, hoa quả đặc trưng để về ăn “giết sâu bọ”.

Đó cũng chính là lý do khiến các mặt hàng phục vụ ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 không những tăng giá vù vù mà còn đuổi không hết khách. Dân buôn bán những mặt hàng này cũng được dịp hốt bạc triệu.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ