20 điều chị em khi còn trẻ thường ngó lơ, về già nhận ra đã quá muộn

Vì cuộc đời chẳng thể xảy ra hai từ "giá như" nên biết trước và hiểu những triết lý dưới đây từ sớm thì sẽ tốt hơn.

Có những bài học trong cuộc sống con người dễ dàng hiểu được và áp dụng để bản thân trở nên tốt hơn. Nhưng cũng nhiều triết lý nghe qua thật sáo rỗng và tầm thường, song chỉ đến khi vấp phải lầm lỡ, đắng cay, chúng ta mới thấu hết sự thâm thúy. 

20 điều dưới đây tưởng là đơn giản song phần lớn chị em sẽ nhận ra khi mọi thứ đã quá muộn màng. 

1. Hầu hết mọi người đều gò bó bản thân mà không dám sáng tạo

Trong chúng ta luôn thường trực một ngọn lửa ý tưởng nhưng nó chỉ có thể cháy rực rỡ khi bạn dám thể hiện và bứt phá sức mạnh nội tại. Tuy nhiên có thể vì sợ sệt, ngại ngùng mà nhiều người đã che giấu phần tốt đẹp ấy để nhường chỗ cho những tư duy cũ kỹ thông thường.

2. Giấc mơ và tham vọng của bạn gần như chẳng có nghĩa lý gì với người khác

Vài người có thể tỏ ra quan tâm, thậm chí giúp đỡ bạn trên chặng đường chinh phục những dấu mốc. Song chẳng một ai nhiệt tình với ước mơ ấy bằng bạn, nên thôi đừng dựa dẫm vẫn tốt hơn.

20 điều khi còn trẻ thường ngó lơ nhưng lúc về già nhận ra thì đã quá muộn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

3. Bạn bè thường chỉ mang tính chất "thời vụ"

Có thể chị em sẽ cảm thấy hạnh phúc khi sở hữu nhiều người bạn chất lượng. Song đừng dày vò tiếc nuối khi bỗng một ngày họ rời đi và mối quan hệ nhạt nhòa dần. Bởi lẽ bạn bè có một mối liên quan lớn tới vị trí bạn là ai trong cuộc đời này.

Và như vậy cũng đồng nghĩa, khi sở thích, quan điểm và lối sống thay đổi, họ sẽ chẳng thể tiếp tục làm bạn với chúng ta nữa.

4. Càng già đi thì tiềm năng càng tăng lên

Như các cụ vẫn hay nói "Gừng càng già càng cay". Chị em hay giữ tư tưởng sai lầm rằng khi già đi cũng là lúc vô dụng, song lối suy nghĩ này rất sai lầm đó nha! Khi bạn già, tức là bạn có kinh nghiệm nhiều hơn lớp trẻ và đã trải qua va vấp để biết ứng phó với những tình huống bất trắc. 

5. Tự phát là gốc rễ của sáng tạo

Như đã nói, nếu không mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn thì bạn khó lòng để cho tư duy mình sáng tạo cùng những ý tưởng độc đáo. Vậy nên trong một vài trường hợp, hãy hành động tự phát như một đứa trẻ để khám phá ra tất cả những điều tuyệt của thế giới ngoài kia. 

6. Quên lãng những điều nhỏ nhặt của cuộc sống quả thực rất đáng tiếc

Một lần thoải mái tắm mưa hoặc ngồi bên hồ ngắm nhìn mặt nước lay động cũng có thể khiến cho tâm hồn bạn được gột rửa phần nào. Chính những khoảnh khắc đáng yêu này giống như liều thuốc làm chữa lành tổn thương, áp lực trong cuộc sống đấy!

20 điều khi còn trẻ thường ngó lơ nhưng lúc về già nhận ra thì đã quá muộn - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

7. Phần lớn mọi người đều không làm những thứ họ thích

Rồi sẽ đến một ngày bạn nhận ra mọi người xung quanh mình đang làm những điều mà họ chẳng thích chút nào. Chẳng qua là vì họ chưa đủ cố gắng và quyết tâm theo đuổi đam mê. Và rồi theo một lối tư duy sai lệch, bạn nghĩ mình cũng sẽ giống như thế. Tuy nhiên đừng mắc bẫy tư duy mà ngừng cố gắng nhé!

8. Mọi người quá lười đọc

Thử hỏi vài người bất kỳ về cuốn sách gần đây nhất họ đọc hết, dám cá là phần lớn sẽ trả lời họ đã không động vào một quyển sách nào trong thời gian dài. Lười đọc, tức là bạn đang lười tiếp thu những kiến thức và vốn sống quý báu.

9. Mọi người nói nhiều hơn nghe, đó là sai lầm

Thật không quá khó để thấy hai người chỉ đang cố nói thật nhiều mà chẳng hề lắng nghe đối phương. Nhưng thực chất lắng nghe là một cách để học hỏi rất lớn, không chỉ từ thành công mà còn nhờ thất bại của những kẻ đối diện.

10. Để sáng tạo nhất định cần thực hành

Sáng tạo không tự nhiên mà có. Nó được hình thành qua kinh nghiệm. Có thể ban đầu chưa quen nhưng dần dần bạn sẽ học được cách phát triển những tư duy độc đáo.

11. Thành công chỉ mang tính tương đối

Ai cũng được nghe người khác chúc "Hãy thành công nhé!" song định nghĩa về thành công của mỗi cá thể là không giống nhau. Đừng đánh đồng thành công của mọi người hay tự gây áp lực cho chính mình. 

20 điều khi còn trẻ thường ngó lơ nhưng lúc về già nhận ra thì đã quá muộn - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

12. Bạn không thể thay đổi cha mẹ mình

Hãy chấp nhận sự thật phũ phàng này. Hãy cứ để họ là chính họ. Đến một tuổi nào đó bạn sẽ nhận ra việc bố mẹ nghĩ gì chẳng còn quan trọng với chúng ta. Nên hãy chỉ cần yêu thương đấng sinh thành vì họ đã đưa ta đến với cuộc đời tươi đẹp này.

13. Người duy nhất bạn cần đối mặt là chính mình

Mỗi sáng thức dậy, hẳn sẽ có 1001 "kẻ thù" luôn xuất hiện trong đầu khiến chúng ta muốn né tránh và lười bước ra khỏi giường. Chẳng hạn như công việc, sếp, đồng nghiệp, deadlines... Song bạn lầm rồi, kẻ duy nhất bạn cần vượt qua là chính bản thân mình.

14. Chẳng có điều gì tuyệt vời bằng hành động xuất phát từ trái tim

Điều gì xuất phát từ trái tim cũng sẽ đến được tới trái tim. Đó là sợi dây kết nối bền chặt giữa hai con người. Nếu dành tình cảm cho một ai đó, hoặc đơn giản là bạn yêu một công việc thì đừng ngần ngại dốc hết lòng vì những thứ xứng đáng.

15. Tiềm năng của bạn có tương quan trực tiếp đến mức độ hiểu bản thân

Chỉ khi hiểu mình là ai, đang ở đâu và muốn gì, bạn mới có thể vạch rõ đường đi cho bản thân trong nhiều mảng của cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp. Vậy nên trước khi thiết lập mục tiêu cũng như phấn đấu cho hành trình thăng quan tiến chức, đừng quên nhìn nhận khách quan bản thân mình.

16. Những kẻ nghi ngờ bạn biết đâu một ngày sẽ phải tâm phục khẩu phục

Có thể lắm chứ, chẳng hạn hôm nay một ai đó không tin vào khả năng và tiền đồ của chúng ta. Nhưng 5 năm, 10 năm sau, họ hoàn toàn có thể bị tâm phục khẩu phục bởi những gì chị em luôn cố gắng, phát triển đấy.

17. Bạn chính là phản chiếu của 5 người mà mình thường tiếp xúc nhất

Quả là "gió tầng nào sẽ gặp mây tầng ấy". Vậy nên hãy luôn ghi nhớ chọn bạn mà chơi để bản thân luôn được học hỏi từ những người tốt bụng và giỏi giang nhé.

20 điều khi còn trẻ thường ngó lơ nhưng lúc về già nhận ra thì đã quá muộn - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ.

18. Niềm tin có tỷ lệ thuận với những gì bạn theo đuổi

Khi chúng ta càng cố gắng cho một điều gì đó thì cũng là lúc bạn đặt nhiều niềm tin vào nó. Song đừng để niềm tin ấy làm mờ đi lý trí mà luôn phải đánh giá mọi thứ thật khách quan.

19. Điều gì cũng có thể là tội lỗi 

Luôn tồn tại những thứ bạn nghĩ là bình thường nhưng theo quan điểm của người khác thì lại là điều xấu. Vậy nên đừng ngạc nhiên nếu vấp phải sự chỉ trích của một ai đó cho dù bạn thấy chẳng có gì đáng bàn.

20. Tất cả những mục đích đều là vì bạn

Trước khi làm một điều gì đó, hãy tự hỏi bạn thực hiện là vì ai. Suy cho cùng, những việc làm tốt đẹp sẽ đều hướng đến bản thân ta, dù là ở khía cạnh sức khoẻ, công việc, tình cảm, mối quan hệ... Vậy nên đừng tốn công vô ích vào những thứ phù phiếm và vô bổ.

Theo Nhịp Sống Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ