Ghi nhận thành tựu của Công đoàn Giáo dục; học sinh Việt Nam tiếp tục giành thành tích cao thi Olympic quốc tế

GD&TĐ - Tuần qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam kỉ niệm 70 năm thành lập; Cùng đó, thông tin HS Việt Nam đạt thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Quốc tế về Thiên văn và Vật lý thiên văn 2021;… là những điểm nhấn ngành GD.

TS Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam thay mặt lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhận Huân chương Độc lập hạng Ba từ Phó Chủ tịch nước.
TS Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam thay mặt lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhận Huân chương Độc lập hạng Ba từ Phó Chủ tịch nước.

Kỉ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Ngày 11/12, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu.

“Trải qua gần 3/4 thế kỷ đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; động viên, hỗ trợ các thầy cô giáo vượt qua khó khăn, hết lòng vì học sinh và tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành. Trong mọi giai đoạn, mọi hoàn cảnh trong tiến trình phát triển của ngành Giáo dục đều có sự có mặt, đồng hành, gắn bó của tổ chức công đoàn” - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.

Chặng đường 70 năm với 15 kỳ đại hội, chủ trương, nghị quyết, các chương trình hành động của tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục luôn gắn với quá trình phát triển lịch sử của đất nước; đồng hành với những thay đổi, vận động của ngành Giáo dục và gắn bó mật thiết, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của đội ngũ nhà giáo, người lao động - thành tố quan trọng quyết định sự tồn tại, phát triển của mỗi trường học và lớn hơn và sự thành công của ngành Giáo dục.

Với những đóng góp tích cực, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã vinh dự được tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 1 Huân chương Độc lập hạng Ba; 1 Huân chương Lao động hạng Nhất; cùng nhiều Bằng khen của Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhân dịp 70 năm thành lập, Công đoàn Giáo dục Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đây là ghi nhận xứng đáng cho những thành tựu của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong 70 năm qua; khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh của tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục; đồng thời cũng đặt niềm tin, giao trọng trách cho tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ đội ngũ trí thức ngành Giáo dục trong thời gian tới.

Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại IOAA 2021.
Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại IOAA 2021.

Dấu ấn Việt Nam tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn 2021

Tại Kỳ thi Olympic Quốc tế về Thiên văn và Vật lý thiên văn 2021, đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc với 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

Theo đó, đội tuyển học sinh Hà Nội gồm 5 thành viên, đại diện cho học sinh Việt Nam dự thi đều giành huy chương, trong đó có 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng. Các học sinh giành huy chương đều là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn là kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế thường niên dành cho học sinh trung học được tổ chức để ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn trong đời sống, trong giáo dục thanh thiếu niên và tăng cường giao lưu quốc tế.

Kỳ thi IOAA được điều hành bởi một Ủy ban quốc tế với các thành viên được bầu chọn từ các tổ chức khắp nơi trên thế giới. IOAA đầu tiên được tổ chức ở Chiang Mai, Thái Lan vào tháng 11 năm 2007.

Hằng năm, kì thi này được tổ chức ở các quốc gia đã đón nhận hàng trăm học sinh phổ thông yêu thích Vật lí và Thiên văn học tham gia.

Kỳ thi IOAA lần thứ 14 năm 2021 tổ chức tại Colombia, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, Kỳ thi được tổ chức trực tuyến từ ngày 14/11 đến 21/11/2021 với sự tham dự của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm 60 đội, là kỳ thi đông nhất từ trước tới nay.

Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10 làm việc tại Hà Nội.
Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10 làm việc tại Hà Nội.

Thẩm định vòng 2 SGK Giáo dục Quốc phòng và An ninh lớp 10

Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 đã hoàn thành thẩm định vòng 2, trên cơ sở thực hiện nghiêm các văn bản pháp lý quy định tiêu chuẩn, tiêu chí thẩm định.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ngay từ khi triển khai biên soạn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT đã đề nghị và được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, lựa chọn các cơ sở đào tạo, nhà khoa học có uy tín tham gia biên soạn các bộ sách.

Cùng đó, đã cử rất nhiều các đồng chí tướng lĩnh, đồng chí là lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nhà khoa học có uy tín tham gia Hội đồng Quốc gia thẩm định bộ sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10; đồng thời chỉ đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh  tham mưu xây dựng các kế hoạch, quyết định thành lập Hội đồng, chỉ đạo các nhà xuất bản phối hợp với Tổng Chủ biên, Chủ biên chuẩn bị bản mẫu sách giáo khoa.

Trước đó, ngày 6/10, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10 tổ chức họp vòng 1 để thẩm định các bản mẫu. Hội đồng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ rõ những nội dung cần chỉnh sửa trong các bản mẫu để các nhà xuất bản, nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng quy định. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ