Những gương mặt tiêu biểu Olympic quốc tế 2021

GD&TĐ - Để có được thành công lớn trên sân chơi trí tuệ toàn cầu - Olympic quốc tế 2021, bên cạnh nỗ lực không mệt mỏi của các thầy cô huấn luyện, không thể không nhắc tới đóng góp của các thành viên đội tuyển.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Nguyễn Mạnh Quân – Huy chương Vàng, thủ khoa của Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (AphO 2021):

Nguyễn Mạnh Quân
Nguyễn Mạnh Quân

Gắn bó với Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ khi còn học cấp 2, Nguyễn Mạnh Quân luôn khiến mọi người ngạc nhiên, thán phục trước thành tích học tập xuất sắc của mình. Không chỉ đạt thành tích xuất sắc ở môn Vật lý, Quân còn học giỏi nhiều môn, đạt điểm tuyệt đối, thủ khoa tại các kỳ thi.

Đặc biệt, tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2021, Quân đạt số điểm tuyệt đối và là thủ khoa của kỳ thi. Quân cũng là học sinh Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích xuất sắc này.

Nguyễn Mạnh Quân cho biết: Em rất vui và bất ngờ khi giành số điểm cao nhất dù trước đó làm bài thi khá tốt. Dù phải thi trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để các thành viên đội tuyển phát huy thế mạnh khi được dự thi ở nhà, học sinh Việt Nam lại có thế mạnh trong phần thi lý thuyết.

“Sắp tới, em dành phần lớn thời gian cho việc học và sẽ học thật tốt với mong muốn theo đuổi ngành Vật lý tại MIT (Viện Công nghệ Massachusetts – Mỹ) để trở thành nhà vật lý lý thuyết nghiên cứu những quy luật cơ bản của vũ trụ. Sau khi lên đại học, em dự định sẽ quay lại học Toán, vì môn Toán sẽ bổ trợ rất nhiều cho ngành Vật lý mà em đang theo đuổi”, Quân nói.

Kết quả của đội tuyển Việt Nam, nhất là kết quả của thí sinh Nguyễn Mạnh Quân đã làm PGS.TS Nguyễn Thế Khôi - Trưởng đoàn APhO Việt Nam năm 2021 nhớ lại sự kiện của 19 năm trước, một học sinh Việt Nam đã 3 lần đứng lên bục nhận giải của APho 2002. Năm nay, Nguyễn Mạnh Quân cũng làm được điều đó. 

Đặng Lê Minh Khang – chủ nhân tấm Huy chương Vàng của Đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế năm 2021 (IBO 2021):

Đặng Lê Minh Khang
Đặng Lê Minh Khang

Đặng Lê Minh Khang, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng cũng là học sinh đầu tiên của Cần Thơ đạt được thành tích này.

Minh Khang chia sẻ: Thời gian ôn tập cho kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm nay (IBO 2021) với em diễn ra rất “đặc biệt”, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tất cả đều trực tuyến. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng đó là cả hành trình nỗ lực không ngừng của em, các bạn trong đội và tất cả thầy cô huấn luyện. Em thật sự vỡ òa khi nhận được thành tích cao nhất trong Kỳ thi Olympic Sinh học, kết quả ngoài sự mong đợi. Trước đó, em luôn giữ tâm lý thoải mái, phát huy năng lực tốt nhất.

“Lúc thi máy tính em gặp sự cố về camera phải chuyển qua máy dự phòng. Nhưng em vẫn giữ bình tĩnh để hoàn thành từng câu hỏi một cách chắc chắn. Em cảm nhận bài thi như một chuyến du hành” – Minh Khang cho hay.

Nói về thành tích của học trò, cô Hoàng Thị Lan Anh, Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, cho biết: Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên chúng tôi không thể đồng hành cùng Minh Khang ra Hà Nội. Nhưng từ xa các thầy cô lo lắng, hồi hộp và vỡ òa trong vui sướng khi nghe kết quả thông báo qua màn hình. Khang là chàng trai có tố chất, khả năng tự học, nghiên cứu tốt và đam mê thật sự với bộ môn Sinh học. Thành tích của em là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và thành phố.

Nguyễn Lê Thảo Anh - “cô gái vàng” Olympic Hóa học quốc tế năm 2021:

Nguyễn Lê Thảo Anh
Nguyễn Lê Thảo Anh

Nguyễn Lê Thảo Anh (học sinh lớp 12 Hóa 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam) là nữ sinh duy nhất trong đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2021 (IChO 2021).

Theo Thảo Anh, thời điểm bắt đầu học những bài học đầu tiên của môn Hóa cũng là lúc em có nhiều băn khoăn, trăn trở nhất về định hướng học THPT của mình. Vì bố là Tiến sĩ Toán học nên Thảo Anh vẫn định hướng bản thân theo học chuyên Toán đến hết năm lớp 7. Tuy nhiên, sau kỳ thi phân chuyên của trường, em luôn tự hỏi bản thân liệu Toán có phải con đường phù hợp nhất với mình hay không? Và để tự tìm đáp án cho mình, em đã thử sức ở nhiều môn chuyên khác nhau, trong đó có môn Hóa.

Với Thảo Anh, Olympic Hóa học quốc tế năm 2021 là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong suốt 12 năm học phổ thông mà em tham gia.

“Bước vào kỳ thi này, không thể nói rằng em không mang theo những áp lực và lo lắng. Tuy nhiên, khi làm bài, trong 5 tiếng đồng hồ với 9 vấn đề khá dài và khó đã khiến em tạm gác những lo lắng ấy sang một bên và nỗ lực hết mình để phát huy tối đa khả năng. Em làm bài đến giây phút cuối cùng và thật may mắn là những nỗ lực của em cùng các thầy cô được đền đáp bằng tấm Huy chương Vàng danh giá” – Thảo Anh chia sẻ.

Đỗ Bách Khoa – Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2021 đầu tiên của Trường Amsterdam:

Đỗ Bách Khoa
Đỗ Bách Khoa

Đỗ Bách Khoa đã mang về Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO 2021) đầu tiên cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sau 40 năm chờ đợi. Đây cũng là chiếc huy chương đầu tiên của Đội tuyển Toán ở Hà Nội.

Mặc dù, con đạt thành tích cao nhưng bà Ngọc Anh, mẹ của Đỗ Bách Khoa, khiêm tốn nói: “Mình cũng như các phụ huynh khác, chỉ chăm lo cho con cơ bản thôi, thành tích của con chủ yếu là do con”.

Theo bà Ngọc Anh, Bách Khoa không phải thần đồng, nhưng từ nhỏ con có khả năng tốt về con số và trí nhớ. Năm 3 tuổi được mẹ đọc truyện thì con nhớ rất nhanh và lâu cả nguyên trang sách. Cách Bách Khoa học rất nhẹ nhàng, sắp xếp hợp lý, không bị áp lực mà ngược lại con vẫn tham gia các hoạt động khác như thể thao, đàn hát. Tuy nhiên, Bách Khoa luôn lặng lẽ đặt ra mục tiêu của mình và cố gắng đạt được nó.

Còn cô Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, cho biết: Ban giám hiệu trường đã rất vui và vinh dự khi nghe thông báo. Đặc biệt, tổ chuyên Toán có thể nói là vui đến mất ăn mất ngủ vì Bách Khoa giành Huy chương Vàng đầu tiên sau nhiều lần đoạt Huy chương Bạc và Đồng.

Trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2021, Việt Nam có 37 lượt học sinh tham gia dự thi thì cả 37 em đều đoạt giải với: 12 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen. Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF), 1 dự án của học sinh Việt Nam đã đoạt giải Ba - giải chính thức của Hội thi và 2 dự án đoạt 3 giải Đặc biệt do các hiệp hội và tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ