Ghi nhận nhiều kết quả trong công tác khuyến học, khuyến tài ở đảo Cồn Cỏ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được thành lập năm 2017 ở huyện đảo, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Hội Khuyến học Cồn Cỏ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chiều 23/6, Hội Khuyến học huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội Khuyến học huyện đảo Cồn Cỏ có 7 tổ chức hội với 54 hội viên.

Trong những​​ năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Hội khuyến học huyện đảo Cồn Cỏ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, Hội đã đã tích cực tham mưu, tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chủ động phối hợp với mặt trận, các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tích cực huy động nguồn lực (tiền, hiện vật) để hỗ trợ, tăng cường cơ sở vật chất cho trường, lớp học, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng và nhiều vật chất khác; 

Không ngừng nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo thế hệ trẻ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương…

Một số hoạt động lớn của của Hội Khuyến học huyện thời gian qua đã lan tỏa mạnh mẽ và để lại ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng dân cư như việc kết nối với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ triển khai mô hình nâng bước em đến trường và Hải đội 202 Bộ tư lệnh cảnh sát biển 2 thực hiện Chương trình công tác dân vận đồng hành với ngư dân…

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, trong giai đoạn 2022 – 2027, Hội Khuyến học huyện đảo Cồn Cỏ đặt ra các mục tiêu: Phấn đấu mỗi gia đình có từ 1 hội viên; 100% đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang là hội viên hội khuyến học; tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS và đạt phổ cập bậc trung học.

Cùng với đó, Hội cũng đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, như xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây dựng mô hình “công dân học tập”; tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học…

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Khuyến học huyện. Đồng thời, đề nghị Hội bám sát phương châm hoạt động “Ba cần”, “Ba xây”, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đảm bảo năng động hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các mô hình học tập đi vào chiều sâu, lan tỏa đến khắp các cộng đồng dân cư; tuyên truyền về tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng xã hội học tập và việc học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân… 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 9 ủy viên tham dự Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tặng lẵng hoa cùng 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ