Quảng Trị: Tư vấn cho học sinh trúng sơ tuyển học bổng Isshin - Asahi năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 22/6, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình tư vấn cho gia đình học sinh trúng sơ tuyển học bổng Isshin - Asahi năm 2022.

Học sinh trúng sơ tuyển học bổng Isshin - Asahi năm 2022 cùng Hội Khuyến tỉnh Quảng Trị.
Học sinh trúng sơ tuyển học bổng Isshin - Asahi năm 2022 cùng Hội Khuyến tỉnh Quảng Trị.

Bắt đầu từ năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã kết nối với Công ty Cổ phần Isshin và Quỹ Khuyến học của Báo Asahi (Nhật Bản) tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu và sơ tuyển tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh để mang lại cơ hội du học Nhật Bản cho hàng chục học sinh ở địa phương.

Năm 2022, chương trình tiếp tục sơ tuyển học sinh tại 12 trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và đã có 98 em trúng tuyển. Dự kiến ngày 18/7 tới,  các em học sinh trúng tuyển sẽ ra Hà Nội học tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật ngữ Isshin.

Toàn cảnh buổi tư vấn.
Toàn cảnh buổi tư vấn.

Tại buổi tư vấn, bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến tỉnh Quảng Trị đã giải đáp các thắc mắc của các phụ huynh cũng như các em học sinh được trúng tuyển trong năm nay.

Theo bà Vân, mỗi suất học bổng do Công ty Cổ phần Isshin và Quỹ Khuyến học của Báo Asahi tài trợ có trị giá 30.000 USD/học sinh, gồm học phí 2 năm học tiếng Nhật, chi phí nhà ở, chi phí bảo hiểm xã hội trong suốt quá trình học tại Nhật, cũng như vé máy bay sang Nhật...

Các em được chọn đi du học, sau khi tốt nghiệp chương trình THPT sẽ tham gia học tiếng Nhật 6 tháng. Đến khi nhập cảnh sẽ được học thêm tiếng Nhật miễn phí trong 2 năm, đồng thời còn được bố trí làm thêm việc phát hành Báo Asahi với mức lương 1.000 USD/tháng.

Tiếp đó, các em học sinh sẽ được giới thiệu vào học ở các trường đại học tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học và rèn luyện tác phong, các kỹ năng sống, các em có thể về nước làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản, hoặc các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài; hoặc cũng có thể tự mình mở công ty, doanh nghiệp phù hợp với khả năng.

Đồng thời, bà Vân cũng kỳ vọng những năm tiếp theo sẽ đưa chương trình đến với nhiều trường THPT ở trên địa bàn để có nhiều em sẽ đuợc du học, lập nghiệp trên đất nước Nhật Bản.

Được biết, Chương trình du học học bổng toàn phần Isshin - Asahi được triển khai tại Việt Nam chính thức từ năm 2001. Đây là một chương trình đào tạo mang tính nhân văn và dài hạn, nhằm mang cơ hội du học Nhật Bản đến với các học sinh ở khắp mọi vùng miền trên đất nước, đặc biệt là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để đi du học.

Sau gần 20 năm triển khai, chương trình đã có hơn 2.000 du học sinh Việt Nam được trao suất học bổng toàn phần Isshin - Asahi. Riêng tại Quảng Trị, đã có 42 học sinh được nhận suất học bổng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.