Gerard Pique trách Barca không tái hợp Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc Barca bỏ lỡ cơ hội tái hợp Messi khiến cựu hậu vệ Gerard Pique tỏ ra vô cùng thất vọng.

Gerard Pique trách Barca bỏ lỡ Messi dù bán đi một loạt cầu thủ.
Gerard Pique trách Barca bỏ lỡ Messi dù bán đi một loạt cầu thủ.

Leo Messi chia tay PSG khi hợp đồng giữa anh và đội bóng nước Pháp kết thúc hè này. Tưởng như M10 sẽ tái hợp đội bóng cũ Barca thì cuối cùng tiền đạo này đã quyết định sẽ đầu quân cho CLB Inter Miami của giải nhà nghề Mỹ.

Đáng nói hơn, để chào đón Messi trở lại, những ngày qua Barca liên tục giảm lương thưởng và mua bán cầu thủ tại Camp Nou khiến các fan đội bóng này mừng hụt.

Chia sẻ về chuyện này, cựu hậu vệ Gerard Pique nói trên kênh Twitch của Kings League rằng: “Tôi rất vui khi chịu giảm lương của mình vì giúp Barcelona có không gian lương rộng rãi hơn, khi đội đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng điều đó khiến tôi buồn cười vì chúng tôi (Pique, Sergio Busquets và Jordi Alba) đều đã ra đi và đội bóng vẫn còn vấn đề về luật công bằng tài chính, rồi liệu còn ai khác sẽ phải ra đi?

Về lý thuyết, chúng tôi là nguyên nhân của các vấn đề tài chính với mức lương của mình và chúng tôi đã chấp nhận ra đi. Chúng tôi không còn ở đó nữa, nhưng họ vẫn không thể mang Messi về và ký hợp đồng với anh ấy.

Tôi tự hỏi điều gì ngăn cản Messi trở lại Barcelona khi mức lương không còn là vấn đề với đội bóng này, nhất là khi các nguồn tiền đã được đổ vào đều đặn thời gian gần đây".

Gerard Pique, Sergio Busquet và Jordi Alba là 3 cái tên huyền thoại tại sân Camp Nou chia tay đội bóng xứ Catalan khi mùa giải 2022/23 kết thúc.

Tại Miami, Messi sẽ không phải lo lắng nhiều về hạn chế trình độ tiếng Anh, khi tiếng Tây Ban Nha mới là ngôn ngữ phổ biến tại đây.

Miami cũng đưa ra những chế độ đãi ngộ đặc biệt với Messi. Hai nhà tài trợ chính của MLS gồm Apple và Adidas đều muốn trích một phần doanh thu hoặc lợi nhuận của họ từ MLS để chia cho Messi. Còn MLS hứa cho Messi quyền mua lại một đội bóng tại đây sau khi treo giày.

Nhiều khả năng hợp đồng của Messi với Inter Miami có hiệu lực ba năm và có quyền ra đi sau mỗi năm nếu muốn. Điều này cho thấy siêu sao 36 tuổi vẫn có thể trở lại châu Âu thi đấu nếu anh không hạnh phúc ở Florida.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ