Gạo dự trữ quốc gia 'tiếp sức' học sinh Quảng Trị và TP Huế đến trường

GD&TĐ - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX hoàn thành xuất cấp hơn 660 tấn gạo hỗ trợ học sinh ở Quảng Trị và TP Huế trong học kỳ I, năm học 2026-2027.

Các em học sinh hân hoan đón nhận gạo trong những ngày đầu năm học mới.
Các em học sinh hân hoan đón nhận gạo trong những ngày đầu năm học mới.

Quyết liệt triển khai, bảo đảm tiến độ xuất cấp gạo

Ngày 14/8, Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2026-2027. Cùng ngày, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước ký Quyết định về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia thực hiện chính sách hỗ trợ này.

Trên cơ sở đó, UBND TP Huế và UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định về phân bổ gạo đợt 1 trong học kỳ I năm học 2026-2027.

Ngay sau khi có quyết định giao nhiệm vụ của Cục Dự trữ Nhà nước và kế hoạch phân bổ gạo của các địa phương, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, điểm kho; đồng thời cử cán bộ, công chức trực tiếp tham gia quá trình xuất cấp, giao nhận gạo.

gao-du-tru-4.jpg
Công tác xuất gạo từ kho lên phương tiện vận chuyển tại Điểm kho ĐK4.KV9.

Đơn vị chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT, các cơ quan liên quan và chính quyền xã, phường thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận, tổ chức vận chuyển phù hợp với điều kiện thực tế.

Các khâu chuẩn bị nhân lực, phương tiện, hồ sơ, chứng từ và kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm gạo đến địa phương theo đúng kế hoạch.

Nhiệm vụ xuất cấp gạo diễn ra trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, nhiều xã, phường và điểm trường nằm ở khu vực miền núi, địa hình đi lại phức tạp; thời tiết có những diễn biến bất lợi, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và giao nhận. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức, điều hành, cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Trước yêu cầu đó, lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh. Các bộ phận chuyên môn và điểm kho phối hợp chặt chẽ với đơn vị tiếp nhận, linh hoạt bố trí nhân lực, phương tiện, tổ chức giao nhận theo điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Sự phối hợp đồng bộ giữa Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX với ngành Giáo dục và chính quyền địa phương góp phần bảo đảm quá trình xuất cấp diễn ra thông suốt. Dù khối lượng công việc lớn, địa bàn triển khai trải rộng, các khâu giao nhận vẫn được kiểm soát theo yêu cầu về số lượng, chất lượng và thời gian.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng từ khâu xuất kho, vận chuyển đến giao nhận và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ. Các đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm quản lý, tổ chức cấp phát gạo đến trường học, bảo đảm đúng mục đích và đối tượng thụ hưởng chính sách.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Dự trữ Nhà nước, cùng tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị địa phương, đến ngày 24/9/2026, Chi cục đã hoàn thành kế hoạch xuất cấp gạo đợt 1 với tổng khối lượng 660,598 tấn gạo cho học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP Huế.

gao-du-tru-2.jpg
Đoàn công tác Chi cục kiểm tra tình hình giao nhận gạo tại Điểm trường TH&THCS Thượng Hóa, xã Kim Phú.

Đưa chính sách nhân văn đến với học sinh

Những chuyến xe chở gạo dự trữ quốc gia về các địa phương, trường học không chỉ mang theo sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục và chăm lo đời sống học sinh, nhất là các em ở vùng khó khăn.

Tại những trường tổ chức ăn bán trú, nguồn gạo hỗ trợ góp phần bảo đảm bữa ăn hằng ngày cho học sinh. Đối với các em ở xa nhà, địa bàn đi lại khó khăn, bữa cơm tại trường có ý nghĩa thiết thực, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo thêm điều kiện để các em duy trì việc học tập.

Chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia vì vậy không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình học sinh mà còn thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo thế hệ trẻ, tạo điều kiện để học sinh được đến trường và tiếp tục hành trình tiếp thu tri thức.

gao-du-tru-1.jpg
Nhà ăn nội trú tại Trường PTDTNT THCS Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đằng sau mỗi chuyến gạo đến trường là quá trình tổ chức, điều phối và phối hợp giữa nhiều cơ quan, đơn vị. Từ việc xây dựng kế hoạch, kiểm tra chất lượng, xuất kho đến vận chuyển, giao nhận và cấp phát, từng khâu đều đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm và tuân thủ quy định.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa cơ quan Dự trữ Nhà nước, ngành Giáo dục và chính quyền cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách đến đúng địa chỉ, đúng thời điểm.

Đối với học sinh, ý nghĩa của chính sách không chỉ nằm ở những bao gạo được chuyển đến trường, mà còn hiện diện trong từng bữa ăn, trong điều kiện học tập và sinh hoạt được bảo đảm tốt hơn.

Sự hỗ trợ ấy góp phần để các em và gia đình thêm yên tâm, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập, nhất là tại những địa bàn còn nhiều trở ngại.

Việc hoàn thành kế hoạch xuất cấp gạo đợt 1 học kỳ I năm học 2026-2027, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX góp phần đưa nguồn lực dự trữ quốc gia đến với học sinh, học viên tại Quảng Trị và TP Huế.

Đây cũng là kết quả của sự phối hợp trách nhiệm giữa cơ quan dự trữ, ngành Giáo dục và chính quyền địa phương, bảo đảm chính sách hỗ trợ được triển khai đúng quy định, kịp thời và thiết thực.

Từ những hạt gạo được bảo quản trong kho dự trữ quốc gia đến mỗi bữa cơm học đường là cả một quá trình tổ chức chặt chẽ, khoa học và trách nhiệm.

Mỗi chuyến gạo đến trường không chỉ góp phần chăm lo đời sống học sinh mà còn làm rõ hơn ý nghĩa nhân văn của chính sách an sinh giáo dục, tiếp thêm điều kiện để các em vững bước trên hành trình học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ