Gần 90% người dân TP Vinh đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19

GD&TĐ - TP Vinh, Nghệ An đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng, trong đó có 108 mẫu gộp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Số ca khẳng định dương tính qua sàng lọc cộng đồng là 11 bệnh nhân.

Nhân viên y tế Nghệ An đến từng tổ
Nhân viên y tế Nghệ An đến từng tổ

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở TP Vinh đã cơ bản hoàn thành.

Theo đó, đến hết ngày 25/8, TP Vinh đã xét nghiệm được hơn 420 nghìn trên tổng số hơn 500 nghìn người dân, đạt tỷ lệ 84%. Trong đó xét nghiệm PCR cho 12 phường xã có nguy cơ cao và test nhanh cho 13 phường còn lại. Qua sàng lọc nghi ngờ 450/108 ống mẫu gộp đang lấy xét nghiệm PCR để khẳng định.

Trong số 16% còn lại, một số đã xét nghiệm dịch vụ, một số xét nghiệm trong khu phong tỏa nên tỷ lệ xét nghiệm tính trên số lượng người dân đạt gần 90%. Số ca được khẳng định dương tính qua sàng lọc cộng đồng lần này là 11 ca.

Việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện trên diện rộng cho tất cả người dân TP Vinh, Nghệ An
Việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện trên diện rộng cho tất cả người dân TP Vinh, Nghệ An

Trước đó, từ ngày 23/8, TP Vinh áp dụng chỉ thị 16 cao hơn 1 mức, “ai ở đâu, ở yên đó”, không ra đường. Đồng thời thành phố bắt đầu triển khai xét nghiệm sàng lọc cho khoảng 500 nghìn người dân.

Tính từ ngày 13/6 đến ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.127 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Trong đó, nhiều nhất là TP Vinh với 334 ca. Tiếp đó là Quỳnh Lưu: 143, Yên Thành: 130, Kỳ Sơn: 60, Diễn Châu: 82, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 52, Hưng Nguyên: 43, Quế Phong: 40, Nam Đàn: 45, Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 35, Tân Kỳ: 23, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 25, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 13, Thanh Chương: 13, Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 08, Quỳ Châu: 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.