TP Vinh "hỏa tốc" tạm vô hiệu hóa thẻ đi chợ, dừng hoạt động toàn bộ shipper

GD&TĐ - Thực hiện giãn cách xã hội “ai ở đâu ở đó”, UBND TP Vinh (Nghệ An) đã ban hành văn bản hỏa tốc, trong đó tạm vô hiệu hóa thẻ đi chợ, dừng hoạt động toàn bộ shipper.

Thành phố Vinh, Nghệ An tạm dừng dùng thẻ đi chợ của người dân
Thành phố Vinh, Nghệ An tạm dừng dùng thẻ đi chợ của người dân

Theo đó, từ 0h ngày 23/8, TP Vinh thực hiện chỉ thị 16 cao hơn một mức theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An "yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, ai ở đâu thì ở đó".

Đồng thời giao TP Vinh phối hợp Sở Công thương và các đơn vị liên quan tổ chức cung ứng lương, thực phẩm đến tận nhà cho người dân.

Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo mới, người dân thành phố Vinh đặc biệt quan tâm tới việc cung ứng lương, thực phẩm thiết yếu được triển khai cụ thể như thế nào.

Tuyến đường quốc lộ 1 qua TP Vinh (Nghệ An) vắng lặng trong ngày thực hiện giãn cách xã hội cao hơn 1 mức so với Chỉ thị 16. Ảnh: Lê Thắng.

Tuyến đường quốc lộ 1 qua TP Vinh (Nghệ An) vắng lặng trong ngày thực hiện giãn cách xã hội cao hơn 1 mức so với Chỉ thị 16. Ảnh: Lê Thắng.

Sáng 23/8, UBND TP Vinh ban hành phương án cung ứng thực phẩm thiết yếu bù đắp lượng cung ứng thiếu hụt do tạm dừng hoạt động tất cả chợ dân sinh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thành phố đưa ra phương án xây dựng 5 địa điểm cố định được bán hàng thực phẩm bình ổn giá gồm: thịt, cá, rau củ quả... đóng gói sẵn theo trọng lượng cụ thể.

Người dân dùng thẻ đi chợ để mua thực phẩm theo ngày quy định. Thời gian triển khai thực hiện phương án bắt đầu từ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo mới. Thời gian từ 7h đến 16h hằng ngày.

Trước đó, người dân TP Vinh được phát thẻ đi chợ theo các ngày quy định, cách 3 ngày 1 lần.

Trước đó, người dân TP Vinh được phát thẻ đi chợ theo các ngày quy định, cách 3 ngày 1 lần.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, địa phương này lại công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng dùng thẻ đi chợ của người dân để đi mua hàng tại các siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn TP. Thẻ đi chợ tạm “vô hiệu hóa” kể cả đối với 5 điểm bán hàng tại TP Vinh theo kế hoạch trước đó.

TP Vinh cũng dừng hoạt động đối với tất cả các shipper, kể cả shipper thuộc doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển hàng hóa được cấp phép kinh doanh.

Với các siêu thị, cửa hàng bán lẻ chỉ được bán hàng cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP có tổ chức bếp ăn tập thể tập trung.

TP Vinh sẽ xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 500 nghìn người dân trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội.

TP Vinh sẽ xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 500 nghìn người dân trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo kế hoạch, từ 18h chiều 23-27/8, TP Vinh sẽ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 theo hình thức mẫu gộp theo hộ gia đình (không quá 5 người/mẫu gộp) cho khoảng 500.000 người dân. Với 7 phường nguy cơ cao sẽ xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

Mục tiêu bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tổ chức truy vết, ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h ngày 23/8, Nghệ An có thêm 47 ca bệnh nhân Covid-19, trong đó có 12 ca cộng đồng, còn lại được phát hiện tại khu cách ly.

Tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 967 bệnh nhân Covid-19 ở cả 21/21 huyện thành thị gồm TP Vinh: 254, Quỳnh Lưu: 141, Yên Thành: 110, Kỳ Sơn: 55, Diễn Châu: 72, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 49, Hưng Nguyên: 35, Quế Phong: 35, Nam Đàn: 38, Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 24, Tân Kỳ: 22, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 17, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 13, Thanh Chương: 13, Thái Hòa: 6, Nghĩa Đàn: 8, Quỳ Châu: 1.
Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 326 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 1. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 640 người. Sở Y tế tỉnh đang khảo sát xây dựng thêm bệnh viện dã chiến ở thị xã Cửa Lò để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.