Gần 600 bộ áo dài được trình diễn trong đêm khai mạc Lễ hội áo dài 2022

GD&TĐ - Gần 600 bộ áo dài được biểu diễn trong sự kiện khai mạc Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 vào tối 5/3 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Gần 600 bộ áo dài được trình diễn trong sự kiện khai mạc Lễ hội áo dài lần thứ 8.
Gần 600 bộ áo dài được trình diễn trong sự kiện khai mạc Lễ hội áo dài lần thứ 8.

Thông qua những tác phẩm nghệ thuật này, các nhà thiết kế thể hiện 4 chủ đề chính: Cội nguồn, Thăng hoa, Hội nhập và Thành phố tôi yêu. Trong đó, bộ sưu tập “Thành phố tôi yêu” là hình ảnh sống động của Thành phố Hồ Chí Minh với những điểm đến du lịch nổi tiếng, công trình kiến trúc mới, công nghệ hiện đại.

Các mẫu áo dài được thiết kế cách điệu sáng tạo, mang tính nghệ thuật nhưng vẫn giữ nguyên vẹn giá trị truyền thống của áo dài Việt Nam.

Các mẫu áo dài được thiết kế cách điệu sáng tạo, mang tính nghệ thuật nhưng vẫn giữ nguyên vẹn giá trị truyền thống của áo dài Việt Nam.

Các bộ áo dài đã được trình diễn bởi gần 200 diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu, các nữ doanh nhân thuộc Hội Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam ở các nước, các nữ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175, những người đã trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Các bộ áo dài đã được trình diễn bởi gần 200 diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu…

Các bộ áo dài đã được trình diễn bởi gần 200 diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu…

Phát biểu khai mạc, bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Ủ my ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh đang khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế xã hội, đời sống người dân đang trở lại trạng thái bình thường mới và thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19.

Ban tổ chức tặng hoa cho các Đại sứ đồng hành cùng Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022.

Ban tổ chức tặng hoa cho các Đại sứ đồng hành cùng Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022.

Lễ hội áo dài lần này với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam” là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, minh chứng cho nội lực, sức sống mãnh liệt, sự đồng lòng, tinh thần sẵn sàng và niềm tin ở tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng của ngành du lịch thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á”.

NSƯT Trịnh Kim Chi là một trong các đại sứ hình ảnh của Lễ hội Áo dài năm nay.

NSƯT Trịnh Kim Chi là một trong các đại sứ hình ảnh của Lễ hội Áo dài năm nay.

Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tiếp tục có sự đồng hành với vai trò đại sứ hình ảnh của NSND Kim Xuân, NSƯT Trịnh Kim Chi, Hoa hậu H’Hen Niê, NSƯT Quốc Cơ, NSƯT Quốc Nghiệp, người dẫn chương trình Quỳnh Hoa, ca sĩ Kyo York, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, diễn viên Quốc Trường, ca sĩ Phương Mỹ Chi…

Bộ sưu tập áo dài “Nam Phương làng Việt” của thương hiệu áo dài Năm Tuyền được trình diễn trong sự kiện khai mạc Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022.

Bộ sưu tập áo dài “Nam Phương làng Việt” của thương hiệu áo dài Năm Tuyền được trình diễn trong sự kiện khai mạc Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh  lần thứ 8 năm 2022.

Sau sự kiện khai mạc, các chuỗi sự kiện tiếp theo của Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 sẽ tiếp tục được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến, diễn ra tại các điểm đến du lịch, khu vực sinh hoạt cộng đồng, trường học… tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách cùng tham gia. 

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, đại sứ Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 biểu diễn trong đêm khai mạc.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, đại sứ Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 biểu diễn trong đêm khai mạc.

Đặc biệt, vào sáng ngày 6/3, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ diễu hành áo dài với sự tham gia của gần 2.000 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.