Gần 54 nghìn du khách đến An Giang dịp Xuân Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dịp Xuân Quý Mão 2023, lượng du khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh An Giang tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Khu du lịch tâm linh Núi Cấm (An Giang)
Khu du lịch tâm linh Núi Cấm (An Giang)
  1. Trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng khách tham quan đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh An Giang tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Theo ông Lê Trung Hiếu – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, lượng khách đến Khu Du lịch núi Cấm là 22.600 người, tăng khoảng 9% so năm trước; Khu Du lịch quốc gia núi Sam đón hơn 20.000 lượt khách, tăng khoảng 23%.

Khu du lịch Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cách TP Long Xuyên 90km, cách TP Châu Đốc 37km. Núi Cấm (còn gọi là Núi Ông Cấm hay Thiên Cấm Sơn - được ví như “nóc nhà Miền Tây” cao 710m so với mực nước biển, cao nhất vùng đồng bằng Nam Bộ.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, gần 54.000 lượt khách du lịch đến với An Giang.
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, gần 54.000 lượt khách du lịch đến với An Giang.

“Năm nay, khu du lịch Núi Cấm đã được đầu tư gần 80 tỷ đồng (gồm tổng vốn đầu tư trong 3 năm qua) để chỉnh trang cơ sở hạ tầng, làm thêm nhiều điểm “check-in” mới cùng hệ thống chiếu sáng, các tiểu cảnh rất đẹp nên thu hút khá đông lượng du khách đến.

Cùng với đó, điểm Du lịch đồi Tức Dụp đón 5.200 lượt khách đến tham quan, tăng 20%; Điểm Du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư cũng đón hơn 6.100 lượt khách đến tham quan vào những ngày đầu Xuân Quý Mão.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ