Động lực để sinh viên phấn đấu vươn lên trong học tập
Sáng 27/12, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức trao học bổng tài trợ năm 2025 cho gần 300 sinh viên.
Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Công Tiệp – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – nhấn mạnh, các chương trình học bổng do doanh nghiệp, ngân hàng và các quỹ tài trợ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, đặc biệt với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là nguồn động lực quan trọng giúp các em nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện toàn diện.
Mỗi năm, tổng giá trị học bổng tài trợ cho sinh viên Học viện lên tới hàng chục tỷ đồng. Các suất học bổng được trao dưới nhiều hình thức, từ trao tập trung đến trao lẻ nhiều đợt trong năm, đã và đang trở thành nguồn lực tài chính thiết thực, đồng thời là sự động viên tinh thần to lớn đối với sinh viên.
“Đây là sự đồng hành rất đáng trân trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với giáo dục đại học, góp phần nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên của người học” - TS Nguyễn Công Tiệp khẳng định.
Những năm gần đây, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn tiên phong trong đổi mới cơ cấu tổ chức, công tác quản lý và quản trị đại học, hướng tới mô hình đại học tự chủ, đa ngành theo định hướng đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực.
Học viện đặt mục tiêu trở thành trung tâm xuất sắc của quốc gia về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Hiện nay, Học viện có quan hệ hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp, ngân hàng và quỹ trong và ngoài nước, ở cả cấp Học viện và cấp khoa. Đáng chú ý, có 10 doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Học viện dưới sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nội dung hợp tác trải rộng trên nhiều lĩnh vực như đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tuyển dụng lao động, trong đó hoạt động cấp học bổng cho sinh viên được xem là một điểm nhấn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Bày tỏ niềm vui và tự hào về sinh viên, TS Nguyễn Công Tiệp ghi nhận nhiều em đã nỗ lực bền bỉ, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích cao, xứng đáng với các suất học bổng. Ông mong muốn sinh viên tiếp tục coi đây là động lực để phấn đấu, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường học tập và lập nghiệp phía trước.
Đồng hành cùng sinh viên
Là một trong những sinh viên được nhận học bổng PAN - Ươm mầm tài năng, Dương Thị Quỳnh Trang – lớp K70 CNTP B, Khoa công nghệ thực phẩm (Học viện Nông nghiệp) – bộc bạch, được nhận học bổng không chỉ là niềm vinh dự lớn mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của bản thân.
“Học bổng là nguồn động viên rất lớn để em tiếp tục cố gắng”- Quỳnh Trang bày tỏ và nhìn nhận, học bổng không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, tiếp thêm niềm tin để nữ sinh dám đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân.
Đây là động lực để Quỳnh Trang không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, chủ động tham gia các hoạt động học thuật và thực tiễn của ngành Công nghệ Thực phẩm.
“Nguồn động viên này giúp em thêm quyết tâm học tập nghiêm túc, sáng tạo và trách nhiệm hơn, để xứng đáng với sự tin tưởng của nhà trường, thầy cô và gia đình”- Quỳnh Trang nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng sinh viên và cho ngành học mình đã lựa chọn.
Là sinh viên lớp K67QLDLA, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Lê Hà Phương cũng được nhận học bổng đợt này. Hà Phương luôn xác định cho mình mục tiêu học tập nghiêm túc, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết, với mong muốn sau này có thể đóng góp những giá trị thiết thực cho xã hội và cho sự phát triển chung của đất nước.
Nữ sinh cho biết, với nhiều bạn sinh viên, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn, học bổng này đã phần nào giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong việc đầu tư chi phí học tập và trong cuộc sống. Nhờ đó, sinh viên có thêm điều kiện để tập trung hơn vào việc học và phát triển bản thân.
Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đào tạo hơn 120.000 kỹ sư, cử nhân, bác sĩ thú y; hơn 11.000 thạc sĩ và trên 700 tiến sĩ. Học viện hiện có đội ngũ gần 1.300 cán bộ, viên chức, trong đó gần 700 giảng viên.