Gần 2 tháng ‘nằm rừng’ bắt giữ đối tượng phạm tội nguy hiểm tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau gần 2 tháng kiên trì “nằm rừng”, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ thành công một đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Giàng A Páo. Ảnh: Công an Điện Biên.
Đối tượng Giàng A Páo. Ảnh: Công an Điện Biên.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Tủa Chùa (Điện Biên) và các phòng chức năng bắt giữ thành công 1 đối tượng dùng dao đâm trọng thương 2 người tại huyện Tủa Chùa.

Đối tượng bị bắt giữ là Giàng A Páo (SN 1970), trú tại thôn Đề Tâu, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa.

Theo thông tin của cơ quan Cảnh sát điều tra, vào ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), tại xã Mường Đun, Páo gây ra một vụ việc nghiêm trọng. Cụ thể, do mâu thuẫn, đối tượng đã dùng dao đâm trọng thương 2 anh em ruột.

Nạn nhân là anh Sùng A Sinh (SN 1989) và Sùng A Hềnh (SN 1996) trú cùng thôn. Hậu quả khiến cả 2 bị thương nặng. Ngay sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào rừng sâu.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng lập tức triển khai lực lượng, phương tiện truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, với bản chất mưu mô, thông thuộc và thích nghi địa bàn, Giàng A Páo đã liên tục di chuyển, trốn tránh sự truy bắt của công an.

Sau gần 2 tháng kiên trì quyết tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào 12 giờ 10 phút, ngày 15/3, lực lượng chức năng đã tóm gọn đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn.

Hiện Công an địa phương đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ động cơ gây án và hoàn tất hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ