Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng truy nã phạm tội giết người rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Ngày 29/3, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa bắt đối tượng truy nã phạm tội giết người rồi bỏ trốn.

Đối tượng Phạm Văn Đức đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đối tượng Phạm Văn Đức đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng truy nã phạm tội “Giết người” bị lực lượng chức năng bắt giữ là Phạm Văn Đức (SN 1997, trú tại thôn Phú Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh).

Trước đó, vào khoảng 23h, ngày 25/11/2021, Phạm Minh Năm (SN 2001, trú tại thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) đi đến quán tạp hóa ở thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh để mua card điện thoại thì gặp Phạm Văn Đức.

Tại đây hai người đã có lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn, trong lúc xảy ra xô xát, Đức đã lấy 1 con dao trong túi quần để hăm dọa và sau đó đã đâm vào cổ Năm. Sau khi gây ra sự việc trên, Đức đã cầm dao bỏ chạy. Về phía Năm, do mất nhiều máu nên đã ngã khụy xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Đức về tội “Giết người” theo quy định của pháp luật. Ngày 9/3, VKSND huyện Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định và lệnh trên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, nhưng Phạm Văn Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/3, lực lượng chức năng đã ra Quyết định truy nã số 03 đối với bị can Phạm Văn Đức về tội “Giết người”. Chiều ngày 28/3, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giam bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.