Bắt giữ đối tượng trộm hơn 1 tỷ đồng tại một trường mầm non ở Bình Phước

GD&TĐ - Nghi phạm trộm cắp tài sản trị giá hơn 1 tỉ đồng tại Trường mầm non tư thục Sơn Ca (Bình Phước) đã thừa nhận hành vi phạm tội.

 Bắt giữ đối tượng trộm hơn 1 tỷ đồng tại một trường mầm non ở Bình Phước

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nghi phạm trộm cắp tài sản tại Trường mầm non tư thục Sơn Ca (Phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, Bình Phước) vào rạng sáng 27/1 đã bị được cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại theo tài liệu ghi nhận, Trần Hoàng Ngọc (42 tuổi, quê quán Bình Thuận) và Lê Cẩm Hoàng (33 tuổi, trú tại Đắk Nông) có quen biết nhau từ trước.

Ngày 26/1, Ngọc di chuyển từ TPHCM đến TP Đồng Xoài (Bình Phước) gặp Hoàng. Các đối tượng này hẹn nhau tại đây nhằm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng ngày 27/1, Hoàng dùng xe máy chở Ngọc đến Trường mầm non tư thục Sơn Ca trên địa bàn TP Đồng Xoài. Tại đây, Hoàng được phân công đứng canh chừng phía ngoài, còn Ngọc đảm nhận việc đột nhập vào phía trong. Để vào các phòng lục tìm tài sản, đối tượng đã đập bể kính cửa để mở chốt.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Ngọc ra ngoài và cùng Hoàng tẩu thoát. Số tiền trộm được cả 2 chia nhau tẩu tán.

Ngay khi phát hiện bị kẻ gian đột nhập, đại diện trường mầm non đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Được biết, số tài sản bị đánh cắp trị giá khoảng 1,05 tỉ đồng.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và vào cuộc điều tra truy xét.

Quá trình xác minh, công an xác định Trần Hoàng Ngọc và Lê Cẩm Hoàng là 2 nghi can gây ra vụ việc.

Tuy nhiên, Hoàng đang bị Công an Huyện Đắk Mil (Đắk Nông) bắt giữ để điều tra về một vụ trộm cắp tài sản khác tại địa phương này. Riêng Ngọc đang lẩn trốn tại tỉnh Cà Mau nên được công an Bình Phước kêu gọi, vận động đối tượng này ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Ngọc thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Trường mầm non tư thục Sơn Ca. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.