Nhiều điểm du lịch sinh thái vùng núi Quảng Trị hút khách dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại vùng núi Hướng Hóa, Quảng Trị có nhiều điểm du lịch sinh thái, vườn hoa tuyệt đẹp, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan dịp Tết.

Nhiều người đến tham quan tại điểm du lịch Vườn chân trời. (Ảnh: H.T).
Nhiều người đến tham quan tại điểm du lịch Vườn chân trời. (Ảnh: H.T).

Hướng Hóa thuộc vùng miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị, nơi có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng: sân bay Tà Cơn, nhà tù Lao Bảo, di tích Làng Vây... thu hút khá đông du khách đến tham quan. Cùng với các di tích lịch sử, văn hóa, nơi đây cũng được thiên nhiên ban tặng nhiều hang động, thác nước, điểm ngắm cảnh thiên nhiên rất thú vị: thác Tà Puồng, thác Chênh Vênh, đèo Sa Mù, đồi Cu Vơ...

Gần đây, rất nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ thường đến tham quan, chụp ảnh bên những “cánh đồng điện gió”. Bên cạnh đó, nhiều điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái được xây dựng, tạo nên sự đa dạng trong phát triển du lịch tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán, lượng khách đổ về các địa điểm du lịch ở địa bàn huyện có số lượng cao nhất từ trước đến nay.

Những điểm du lịch sinh thái được nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: Thy Phương).

Những điểm du lịch sinh thái được nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: Thy Phương).

Ước tính, từ ngày 20/1 đến 26/1 (từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng), riêng tại Vườn hoa chân trời (thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) đón khoảng 30.000 lượt khách; quán cà phê Homi Coffee - Khe Sanh (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) đón khoảng 8.000 lượt khách; Khe Sanh Valley Farm đón khoảng 4.000 lượt khách…

Theo bà Nguyễn Thị Huyền, huyện Hướng Hóa có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, có nhiều cảnh đẹp và nền khí hậu lý tưởng. Gần đây, trên địa bàn đã xuất hiện các cơ sở lưu trú, vườn hoa, các địa điểm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.

Cánh đồng hoa tuyệt đẹp tại huyện Hướng Hóa. (Ảnh: Nguyễn Huyền).

Cánh đồng hoa tuyệt đẹp tại huyện Hướng Hóa. (Ảnh: Nguyễn Huyền).

Địa phương đang tập trung xây dựng 3 nhóm sản phẩm du lịch có tiềm năng, gồm: du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử và cộng đồng - làng nghề. Thời gian qua, huyện Hướng Hóa đã khảo sát, đầu tư phát triển du lịch tại địa phương.

Để thu hút khách du lịch, địa phương này đang cố gắng thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư để có thêm các địa điểm du lịch mới, phù hợp.

Điểm du lịch Khe Sanh Valley Farm thu hút khá đông khách tham quan dịp Tết. (Ảnh: Thy Phương).

Điểm du lịch Khe Sanh Valley Farm thu hút khá đông khách tham quan dịp Tết. (Ảnh: Thy Phương).

Chị Hồ Thị Phượng – chủ nhân điểm du lịch Khe Sanh Valley Farm (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) cho biết: “Trước Tết Nguyên đán, gia đình tôi đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất, tôn tạo các vườn hoa, khu vực nghỉ ngơi... để tạo không gian thu hút du khách đến tham quan, ngắm cảnh. Nhờ sự đầu tư bài bản, kỹ lưỡng nên thời gian qua, Khe Sanh Valley Farm đón lượng khách rất lớn”.

Nắm bắt nhu cầu tham quan, ngắm cảnh của bộ phận lớn người dân, chị Đinh Thị Thảo (trú ở thị trấn Khe Sanh) đã xây dựng điểm du lịch lấy tên là Miền Viên Thảo và đi vào hoạt động gần 3 năm qua. Chị Thảo cho hay, dịp Tết năm nay, điểm du lịch cũng thu hút hàng nghìn lượt khách đến ngắm cảnh, chụp hình.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, UBND huyện Hướng Hóa phối hợp Phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VHNTQGVN) tại Huế tổ chức hội thảo khoa học chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Điểm du lịch Miền Viên Thảo thú hút nhiều khách tham quan dịp Tết. (Ảnh: Thu Thảo).

Điểm du lịch Miền Viên Thảo thú hút nhiều khách tham quan dịp Tết. (Ảnh: Thu Thảo).

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia gợi ý, Hướng Hóa nên xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển du lịch cộng đồng cho từng giai đoạn cụ thể; cần tập trung phát triển các điểm du lịch gắn với dịch vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực mang tính “bản địa” của địa phương; quan tâm vấn đề xử lý môi trường, bảo vệ nguyên trạng cảnh quan tự nhiên tại các điểm du lịch khi khai thác; tăng cường công tác quảng bá, truyền thông du lịch địa phương…

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, Hướng Hóa cần tranh thủ tư vấn của các nhà hoạch định chiến lược, chuyên gia du lịch để xây dựng các phương án phát triển chi tiết với định hướng lâu dài. Đồng thời, cần tạo cơ chế, khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các mô hình du lịch tại địa phương; phát triển du lịch cộng đồng phải gắn liền lợi ích của cư dân bản địa thông qua sự quản lý chặt chẽ của chính quyền các cấp.

Theo thống kê của ngành chức năng Quảng Trị, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, lượng khách du lịch, khách tham quan tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng khách từ ngày 20/1 đến ngày 23/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 2 tháng Giêng năm Quý Mão) ước đạt 52.000 lượt khách, tăng hơn 300% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trong đó, khách quốc tế có 1.980 lượt khách, khách nội địa 50.020 lượt, khách lưu trú chuyên ngành 8.500 lượt; khách tham quan 43.500 lượt; doanh thu ước đạt 35,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân lượng khách tăng là do thời tiết Tết Nguyên đán Quý Mão khá thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát, việc đi lại giữa các nước trở lại bình thường. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp Tết được tổ chức khá sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ