Gã sát nhân bị bắt sau 16 năm trốn nã bên Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bị truy nã về tội Giết người, Vàng Vản Hờ bỏ trốn sang Trung Quốc. 16 năm sau bị can bị các lực lượng chức năng 2 nước phối hợp bắt giữ.

Lực lượng chức năng bắt giữ Vàng Vản Hờ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Lực lượng chức năng bắt giữ Vàng Vản Hờ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Ngày 7/9, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an tỉnh Cao Bằng và Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tỉnh Cao Bằng tiến hành tiếp nhận, bắt giữ đối tượng Vàng Vản Hờ, sinh năm 1984, thường trú thôn Cờ Tẩu, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh.

Vàng Văn Hờ là đối tượng phạm tội trong vụ án giết người xảy ra năm 2006 tại thôn Cờ Tẩu, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh. Ngay sau khi gây án, đối tượng Hờ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Minh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Vàng Vản Hờ về hành vi Giết người và tiến hành truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Trung Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an trao đổi, đề nghị phía Trung Quốc trao trả sau khi bắt giữ thành công đối tượng Hờ sau 16 năm lẩn trốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ