Gã nghiện mua ma túy từ Thái Nguyên đưa vào Lâm Đồng bán kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù đang trong quá trình cai nghiện nhưng 1 đối tượng vẫn mua 1 bánh heroin từ Thái Nguyên đưa vào Lâm Đồng bán kiếm lời.

Đối tượng Trần Ngọc Thạch bị cơ quan công an bắt giữ.
Đối tượng Trần Ngọc Thạch bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa triệt phá 1 đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh vào địa bàn Lâm Đồng. Tang vật bị thu giữ gồm 1 bánh heroin.

Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, từ 5/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác định nghi vấn nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào địa bàn huyện Lâm Hà để tiêu thụ.

Các trinh sát xác định Trần Ngọc Thạch (SN 1972, thường trú tại xã Đông Thanh, hiện ở tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) là đối tượng giữ vai trò mấu chốt, quan trọng.

Theo cơ quan chức năng, Thạch là đối tượng nghiện ma túy nặng và đang trong quá trình điều trị cai nghiện Methadol. Đối tượng này không có việc làm ổn định, có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn huyện Lâm Hà và các tỉnh phía Bắc.

Quá trình phá án, cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn khi các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, phương tiện di chuyển, thói quen sinh hoạt... Theo cơ quan công an, ngoài ra, các đối tượng còn nhiều lần “tung hỏa mù” để kiểm tra xem có bị công an theo dõi không từ đó lên kế hoạch đối phó.

Tang vật của vụ án.

Tang vật của vụ án.

Đến ngày 15/9, Ban chuyên án nhận được một nguồn tin cho biết Thạch đã đi ra Thái Nguyên và rất có thể sẽ lấy ma túy ở đây sau đó vận chuyển vào Lâm Đồng để tiêu thụ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã bố trí nhiều Tổ trinh sát dọc đường đi của Thạch từ Nha Trang về tới Lâm Đồng để tiến hành mật phục, bắt quả tang.

Rạng sáng ngày 18/9, các trinh sát vây ráp bắt quả tang Trần Ngọc Thạch cùng tang vật là 1 bánh và 1 gói heroin.

Tại cơ quan công an, Thạch khai nhận đi ra tỉnh Thái Nguyên để mua 1 bánh heroin với giá 200 triệu đồng và sau đó di chuyển vào tỉnh Lâm Đồng. Mục đích mua ma túy được đối tượng khai nhận về để bán kiếm lời và để sử dụng.

Cùng ngày, Ban chuyên án đã tiến hành khám xét nơi ở của Thạch thu giữ nhiều tang vật liên quan như cân tiểu ly, túi zip, kim tiêm...

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ