G7 tiếp cận Trung Quốc theo cách mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Nhóm 7 quốc gia có nền kỹ nghệ tiên tiến G7 thống nhất cách tiếp cận giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc- công xưởng lớn nhất thế giới.

G7 ra tuyên bố chung hướng đến Trung Quốc.
G7 ra tuyên bố chung hướng đến Trung Quốc.

Reuters đưa tin, cuộc họp thượng đỉnh G7 đã đưa ra tuyên bố chung vào ngày 20/5 tại Nhật Bản. Văn bản có một phần quan trọng là việc nhấn mạnh những lo ngại của khối này trong mối quan hệ với Bắc Kinh.

Thông cáo chung của G7 cho biết, họ sẵn sàng xây dựng mối quan hệ "mang tính xây dựng và ổn định" với Bắc Kinh đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhóm G7 khẳng định: "Các cách tiếp cận chính sách của chúng tôi không được thiết kế để gây hại cho Trung Quốc, chúng tôi không tìm cách cản trở sự phát triển và tiến bộ kinh tế của Trung Quốc... Đồng thời, chúng tôi nhận ra rằng khả năng phục hồi kinh tế đòi hỏi phải loại bỏ rủi ro và đa dạng hóa."

G7 không phủ nhận vai trò to lớn của Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu cũng như quy mô kinh tế của nước này song sẽ thực hiện các hành động nhằm "bảo vệ công nghệ nhạy cảm có thể đe dọa đến an ninh quốc gia mà không hạn chế quá mức thương mại và đầu tư".

Theo tuyên bố, các quốc gia G7 "ủng hộ thương mại cởi mở, công bằng, minh bạch, an toàn, đa dạng, bền vững, có thể truy nguyên, theo quy tắc và dựa trên thị trường đối với các khoáng sản quan trọng" và "phản đối các hành vi bóp méo thị trường và chính sách độc quyền đối với các khoáng sản quan trọng".

Dù không nói chính xác đến loại khoáng sản nào nhưng giới phân tích cho rằng G7 đang muốn nhấn mạnh tới việc Trung Quốc kiểm soát 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu và điều này rõ ràng gây ra những quan ngại trong cách tiếp cận thương mại của G7 với Bắc Kinh.

"Một Trung Quốc đang phát triển tuân theo các quy tắc quốc tế sẽ mang lại lợi ích toàn cầu", các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong tuyên bố.

Trao đổi với các phóng viên trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết không có điều gì trong tuyên bố của G7 gây ngạc nhiên cho Trung Quốc, vì Bắc Kinh đã "biết rõ" những lo ngại của các thành viên G7.

Ông Sullivan cho biết Mỹ dự kiến ​​tiếp tục hợp tác kinh tế với Trung Quốc, nhưng vẫn đang tính toán thời gian liên quan đến các cuộc gọi điện thoại, các chuyến thăm và cuộc gặp đã lên kế hoạch của các quan chức chính quyền với các đối tác Trung Quốc của họ.

Ông nói, mỗi quốc gia sẽ xác định cách tiếp cận của riêng mình.

Theo ông Sullivan, Mỹ đã làm việc để phát triển các cơ quan pháp lý cho một loạt các biện pháp kiểm soát đầu tư ra nước ngoài có mục tiêu và sẽ đưa ra cách tiếp cận sau khi "tham vấn đầy đủ" với các đối tác G7.

Trong tuyên bố của mình, G7 cũng đề nghị Trung Quốc gây áp lực lên Nga, liên quan tới các hoạt động quân sự ở Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.