Cử nhân thất nghiệp do chất lượng đào tạo thấp

GD&TĐ - Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở Trung Quốc đang nằm ở mức cao kỷ lục với gần 20% thanh niên từ 16 - 24 tuổi không có việc làm.

Cử nhân Trung Quốc ra trường nhưng thiếu kỹ năng cho công việc tương lai.
Cử nhân Trung Quốc ra trường nhưng thiếu kỹ năng cho công việc tương lai.

Trong khi đó, năm 2023, Trung Quốc có 11,58 triệu sinh viên mới tốt nghiệp đại học, tăng 820.000 so với năm 2022. Điều này khiến thị trường việc làm ở Trung Quốc ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Theo các chuyên gia giáo dục Trung Quốc, các trường đại học có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Ông Li Xiaoguang, trợ lý giáo sư ngành Xã hội học, Đại học Giao thông Tây An, nhìn nhận, bên cạnh ảnh hưởng của nền kinh tế, chất lượng đào tạo kém hiệu quả của các trường đại học là nguyên nhân khiến tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tăng cao.

Trong những năm gần đây, các cơ sở giáo dục đại học mọc lên “như nấm” tại Trung Quốc khiến số lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm ngày càng cao. Điều này dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.

Hơn nữa, nhiều giảng viên chú trọng làm nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học thay vì giảng dạy nên chất lượng đào tạo của các trường không đồng đều. Đây cũng là lý do nhiều sinh viên không được trau dồi những kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai.

Ông Chia-Ming Hsueh, Phó Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Minghsin, đánh giá: “Vấn đề trên không phải mới và thực tế, các trường đại học có thể nỗ lực nhiều hơn nữa. Các trường cần chú trọng đào tạo thực tế, thực hành và rèn luyện các kỹ năng cần thiết như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm...”.

Theo THE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.