G7 cảnh báo Iran trong thông cáo cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các quốc gia G7 có thể áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào Iran nếu họ nhận thấy Tehran tiếp tục hợp tác hỗ trợ quân sự Nga.

G7 cảnh báo Iran trong thông cáo cuối cùng

Các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển (G7) - những người tập trung tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã đề cập đến nhiều chủ đề nóng.

G7 đã đưa ra yêu cầu Iran ngừng hỗ trợ Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Điều này được chứng minh bằng thông cáo cuối cùng.

"Chúng tôi kêu gọi Iran ngừng chuyển giao máy bay không người lái vũ trang cho Nga", thông cáo nêu rõ.

Các nhà lãnh đạo G7 đã yêu cầu Tehran ngừng hỗ trợ Moskva trong các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột vũ trang. Họ bày tỏ lo ngại về những bước đi của chính quyền Iran, mà các thành viên của G7 coi là gây bất ổn.

Cụ thể, họ cho rằng Iran đã cung cấp UAV, tên lửa cho một số quốc gia và nhóm vũ trang đối lập tại nhiều nước, đồng thời cho đồng minh quyền tiếp cận công nghệ quân sự của nước này, như vậy đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cảnh báo sẽ có hành động cứng rắn để ngăn chặn.

Các nhà lãnh đạo G7 đã đưa ra lời kêu gọi đi kèm cảnh báo nhằm vào Iran.

Các nhà lãnh đạo G7 đã đưa ra lời kêu gọi đi kèm cảnh báo nhằm vào Iran.

Ngoài ra tại hội nghị thượng đỉnh, G7 cũng khuyến khích Iran tuân thủ các quy tắc hàng hải an toàn và không gây nguy hiểm cho những tuyến đường vận tải trên biển.

Mặt khác, những cường quốc nói trên cũng đưa ra đánh giá tích cực về mong muốn của Tehran trong việc cải thiện quan hệ với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là với Saudi Arabia.

Nhưng cần lưu ý rằng trước đó, Hạ nghị sĩ Mỹ Ted Cruz thông báo, các nhà lập pháp nước này đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhằm vào Liên bang Nga và Cộng hòa Hồi giáo, mục đích cản trở sự phát triển của hợp tác Nga - Iran.

Ngoài ra ở chiều ngược lại, Bộ Ngoại giao Iran một lần nữa lên tiếng khẳng định họ không viện trợ quân sự cho Nga như những gì phương Tây cáo buộc và yêu cầu có lời xin lỗi.

Tehran còn nói thêm các máy bay không người lái cảm tử được cho là Shahed-136 thực chất chỉ chiếc Geran-2 do Nga "phóng tác" theo nguyên mẫu của họ mà thôi, nhưng hoàn toàn không có việc hỗ trợ công nghệ.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ