Formosa Hà Tĩnh: Nỗ lực không ngừng để mang tia sáng đến nhiều mảnh đời éo le

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng, như xây dựng trường học, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh éo le, cứu hộ cứu nạn…

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp cho cộng đồn
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp cho cộng đồn

Sưởi ấm những mảnh đời éo le

Trên cơ sở thấu hiểu và quan tâm tới chính sách an sinh xã hội, từ khi đi vào hoạt động đến nay Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động tích cực. Ngân sách chi cho các hoạt động như xây dựng trường học, quan tâm cộng đồng, cứu hộ cứu nạn…đến nay đã lên tới 4,7 triệu USD. Trong đó ngân sách hàng năm dành cho hoạt động hỗ trợ các Trung tâm bảo trợ chăm sóc trẻ em, các Làng trẻ, cô nhi viện… trên địa bàn Hà Tĩnh mỗi năm lên tới hàng tỉ đồng.

Một bé chịu nhiều thiệt thòi ở thị xã Kỳ Anh được Formosa Hà Tĩnh quan tâm, hỗ trợ.
Một bé chịu nhiều thiệt thòi ở thị xã Kỳ Anh được Formosa Hà Tĩnh quan tâm, hỗ trợ.

Đều đặn hàng tháng, Quỹ Minh Đức của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã trích số tiền 10 triệu đồng ủng hộ Cộng đồng Thừa sai Bác Ái giáo xứ Đông Yên (Thị xã Kỳ Anh) và 5,6 triệu đồng cho Làng trẻ em SOS Hà Tĩnh. Ngoài ra, dịp trung thu 2021 vừa qua, Công ty tổ chức Tết trung thu cho các cháu nhỏ ở cả hai cơ sở với số tiền lên tới gần 20 triệu đồng bao gồm quà bánh và tiền mặt.

Các em nhỏ tại Cộng đồng Thừa sai Bác Ái giáo xứ Đông Yên, thị xã Kỳ Anh được đại diện Formosa Hà Tĩnh tặng quà động viên.
Các em nhỏ tại Cộng đồng Thừa sai Bác Ái giáo xứ Đông Yên, thị xã Kỳ Anh được đại diện Formosa Hà Tĩnh tặng quà động viên.
 Formosa Hà Tĩnh: Nỗ lực không ngừng để mang tia sáng đến nhiều mảnh đời éo le ảnh 3

Đại diện của Làng trẻ em SOS Hà Tĩnh – ông Nguyễn Hồng Sơn còn cho biết thêm: “ Từ năm 2018 đến nay, ngoài số tiền hỗ trợ cố định hàng tháng, cơ sở còn nhận được 280 triệu tiền sửa chữa nhà cửa, trang bị thêm cơ sở vật chất và 5 chiếc điều hòa từ sự hỗ trợ của công ty Formosa Hà Tĩnh”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Làng trẻ SOS Hà Tĩnh bày tỏ sự cảm kích: “Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và các mạnh thường quân. Các cháu nhỏ ở đây vốn đã thua thiệt nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, vì vậy mỗi một món quà, mỗi một sự quan tâm đến từ các tổ chức sẽ là động lực giúp các em vơi bớt đi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống ”.

Nhiều năm qua các cháu nhỏ chịu nhiều thiệt thòi về số phận tại Làng trẻ em SOS Hà Tĩnh đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ Quỹ Minh Đức của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Nhiều năm qua các cháu nhỏ chịu nhiều thiệt thòi về số phận tại Làng trẻ em SOS Hà Tĩnh đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ Quỹ Minh Đức của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Trong năm 2021, công ty vẫn duy trì hàng loạt các chương trình thiện nguyện với tổng giá trị hỗ trợ hơn 12,5 tỷ đồng như: Chương trình “Vui bước đến trường”, “An cư lạc nghiệp”, “Vui khoẻ mỗi ngày”… qua đó, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và người dân thị xã Kỳ Anh nói riêng.

Quỹ học bổng Minh Đức- thắp sáng tương lai cho học sinh nghèo vượt khó

Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã hơn 12,5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, khuyến học - khuyến tài. Đầu năm học này, Quỹ học bổng Minh Đức của công ty đã dành 2 tỷ để trao cơ hội học tập cho 18 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học và trao 133 thiết bị học trực tuyến cho 118 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Mức hỗ trợ của quỹ là 2 triệu đồng/tháng/em trong vòng 4 năm, riêng đại học y sẽ hỗ trợ 5 năm.

Là 1 trong 18 học sinh nhận học bổng từ Quỹ Minh Đức của Công ty Formosa Hà Tĩnh, em Dương Quang Linh (SN 2003, tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh) không khỏi xúc động khi chia sẻ câu chuyện của mình.

Linh là con thứ 2 trong gia đình 4 anh chị em, bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, một mình mẹ chăm lo cho cả gia đình bằng thu nhập từ nghề phụ hồ và làm lao công. Khi nhận được thông tin Linh đậu Trường Đại học Y Dược Huế với số điểm 27,3, gia đình em vừa mừng vừa lo vì chưa biết xoay xở thế nào để có thể trang trải học phí suốt 5 năm đại học.

Em Dương Quang Linh vui mừng khi nhận được học bổng hỗ trợ 5 năm học đại học từ Quỹ Minh Đức của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: BHT.
Em Dương Quang Linh vui mừng khi nhận được học bổng hỗ trợ 5 năm học đại học từ Quỹ Minh Đức của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: BHT.

“Trong khi đang có ý định từ bỏ con đường đại học thì em may mắn được nhận học bổng từ Quỹ Minh Đức của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Số tiền học bổng đó sẽ giúp em tiếp tục giấc mơ đến với giảng đường đại học…” - Linh vui mừng chia sẻ.

Hay như hoàn cảnh của em Võ Nữ Mai Ngọc (SN 2003, TDP Hồng Sơn, phường Kỳ Phương), mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, sống nương tựa vào bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Mai Ngọc đỗ ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội nhưng đã quyết định không theo học vì không có tiền. May mắn, quỹ học bổng của Công ty Formosa Hà Tĩnh đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho cô học trò nghèo trong hành trang 4 năm học .

Ngọc chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được học bổng mà Công ty Formosa Hà Tĩnh trao tặng. Em tự nhủ sẽ phấn đấu học tập, hoàn thành giấc mơ kỹ sư công nghệ thông tin, trở thành người có ích cho xã hội, giúp đỡ gia đình và những người có hoàn cảnh khó khăn như em…”.

Võ Nữ Mai Ngọc mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, nhận được học bổng học đại học từ Quỹ Minh Đức của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: BHT.
Võ Nữ Mai Ngọc mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, nhận được học bổng học đại học từ Quỹ Minh Đức của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: BHT.

10 năm qua, hàng trăm tỷ đồng thiện nguyện từ Formosa Hà Tĩnh đã được trao tận tay những người nghèo khó, những học sinh khó khăn. Qua đó, đã giúp cuộc sống của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh nói chung và thị xã Kỳ Anh nói riêng được cải thiện và chắp cánh cho hành trình đến trường của các học sinh nghèo học giỏi.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh, ông Hồ Sỹ Quốc- ấm lòng bày tỏ: “Được san sẻ niềm thương, cho các mảnh đời, cho các em nhỏ có điều kiện vượt lên số phận là niềm vui của không chỉ riêng Công ty Formosa mà của hàng ngàn cán bộ, công nhân nơi đây. Trong thời gian tới, với mong muốn sẽ tiếp tục nhân lên nhiều hơn nữa hành trình nhân ái, lan toả thông điệp “hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi”, Formosa Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt động nữa để có thể dành nhiều hơn sự hỗ trợ, giúp đỡ cho cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn có một cuộc sống tốt hơn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ