Formosa Hà Tĩnh kết nối tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Các sản phẩm thương hiệu OCOP của địa phương được các đơn vị, hợp tác xã giới thiệu, quảng bá đến với Formosa Hà Tĩnh.

Gian hàng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh được trưng bày trong Công ty Formosa.
Gian hàng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh được trưng bày trong Công ty Formosa.

Ngày 5/12, Công ty Formosa Hà Tĩnh phối hợp với HTX Nông nghiệp Gia Phúc tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản của Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn OCOP đến với cán bộ, công nhân viên công ty.

Đây là hoạt động được công ty Formosa Hà Tĩnh kết nối nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trong tỉnh đến với cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công ty.

Gian hàng có nhiều sản phẩm chất lượng, đặc trưng của Hà Tĩnh để nhân viên của công ty Formosa lựa chọn.

Gian hàng có nhiều sản phẩm chất lượng, đặc trưng của Hà Tĩnh để nhân viên của công ty Formosa lựa chọn.

Các sản phẩm tại gian hàng là đặc sản có thương hiệu, đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống của người dân Hà Tĩnh.

Tiêu biểu như: Các sản phẩm nhung hươu và sản phẩm chế biến từ nhung hươu; các sản phẩm chế biến từ nông sản như: nem, giò chả, xúc xích; các sản phẩm bánh kẹo đặc sản như cu đơ, bánh da nem; các sản phẩm chế biến từ lâm sản như: trầm hương, hương, gỗ mỹ nghệ và song mây mỹ nghệ; các sản phẩm thuỷ hải sản: tôm, cá mực, nước mắm, nước chấm chẻo…

Việc giới thiệu các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh tại Công ty Formosa nhằm quảng bá đến nhiều cán bộ, công nhân viên.

Việc giới thiệu các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh tại Công ty Formosa nhằm quảng bá đến nhiều cán bộ, công nhân viên.

Đặc biệt, tại gian hàng còn có các sản phẩm từ sâm ngọc linh như trị cao huyết áp, trị xuất huyết dạ dày, chống suy giãn tĩnh mạch, Linh Đan Sâm Ngọc Linh… của Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam.

Các sản phẩm trên thuộc đề án phát triển bền vững sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu quý hiếm của Việt Nam được Viện Bảo tồn và Phát triển sâm Ngọc Linh do ông Võ Kim Cự làm Viện trưởng ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam..

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.