Formosa  đốc thúc lao động và nhà thầu phụ hoàn thành phương án “3 tại chỗ

GD&TĐ - Theo đó, công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh yêu cầu các lao động của công ty và nhà thầu thực hiện phương án “3 tại chỗ”  trước ngày 31/8.

Formosa  đốc thúc lao động và nhà thầu phụ hoàn thành phương án “3 tại chỗ

Thông tin từ Formosa Hà Tĩnh, đến 9h sáng hôm nay (31/8), tại khu ký túc xá Công ty Formosa Hà Tĩnh đã có gần 7.500 lao động của công ty và nhà thầu di chuyển vào ở. Trước đó, Formosa Hà Tĩnh yêu cầu các lao động đã đăng ký vào ở ký túc xá trước đó phải hoàn thành việc vào ở muộn nhất trong chiều nay (31/8) để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo phương án “3 tại chỗ”.

1 trong 5 khu ký túc xá của Formosa Hà Tĩnh.
1 trong 5 khu ký túc xá của Formosa Hà Tĩnh.

Để chuẩn bị cho phương án này, phía Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã phát đi thông báo tới gần 7.000 lao động của công ty và gần 5.000 lao động của 88 nhà thầu phụ. Động thái này nhằm kêu gọi, khuyến khích nhân viên công ty và nhân viên nhà thầu vào ở ký túc xá để đảm bảo công tác phòng dịch, sản xuất.

Phía doanh nghiệp cũng đã bố trí 5 khu ký túc xá  tại công ty. 5 khu ký túc sẽ có khoảng 2.000 phòng ở cho tối đa khoảng 10.500 lao động vào ăn, ở tập trung. Trước mắt, doanh nghiệp sẽ tạm miễn thu phí ký túc xá đến tháng 10 cho nhân viên, người lao động.

5 khu ký túc xá có gần 2.000 phòng.
5 khu ký túc xá có gần 2.000 phòng.

Ngoài ra, Formosa Hà Tĩnh còn 1 khu ký túc xá gia đình nằm ngoài công ty (thuộc phường Kỳ Liên), dành cho các lao động đang có con nhỏ không thể vào ăn, ở tập trung tại khu ký túc xá. Các lao động này sẽ được xe chuyên dụng của công ty đưa từ nơi ở đến nơi làm việc theo phương châm “1 cung đường, 2 điểm đến” (1 cung đường là vận chuyển công nhân từ nơi ở đến nơi sản xuất, làm việc; 2 địa điểm ở đây chính là nơi ở của công nhân và nơi sản xuất, nhà máy của doanh nghiệp).

Riêng với các lao động không đăng ký vào ở khu ký túc, phải trình bày rõ nguyên nhân và phải được tổ an toàn COVID-19, các đơn vị chủ quản xem xét, quyết định. Các lao động này cũng phải tiến hành ký cam kết, chấp hành, chịu trách nhiệm với công ty và các nhà thầu về việc đảm bảo phòng dịch.

Đến 9h sáng hôm nay (31/8), tại khu ký túc xá Công ty Formosa Hà Tĩnh đã có gần 7.500 lao động của công ty và nhà thầu di chuyển vào ở.
Đến 9h sáng hôm nay (31/8), tại khu ký túc xá Công ty Formosa Hà Tĩnh đã có gần 7.500 lao động của công ty và nhà thầu di chuyển vào ở.

Sau khi ổn định chỗ ăn ở tại khu ký túc xá, công ty sẽ bố trí thời gian để toàn bộ các lao động này được test nhanh COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ