Vụ việc xảy ra sau trận đấu giữa Togo và Sudan vào tháng trước. Sudan đã thua 0-1 tại Lome, khiến cơ hội giành vé dự VCK World Cup 2026 gần như chấm dứt.
Khi trận đấu kết thúc, ông Al-Samani tỏ ra tức giận và lao vào hành hung trọng tài. Trợ lý huấn luyện viên Ignatius Osei-Fosu cũng tham gia và có hành vi thiếu kiềm chế.
Sau khi điều tra, FIFA đã ra án phạt nặng đối với cả hai. Chủ tịch Al-Samani bị cấm tham gia 15 trận và phạt 4.500 bảng Anh.
Trong khi đó, trợ lý Osei-Fosu bị treo 3 trận vì “hành vi phi thể thao với trọng tài”.

FIFA nhấn mạnh những hành vi tấn công quan chức điều hành trận đấu là “không thể chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Tổ chức quyền lực nhất thế giới bóng đá cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi bạo lực nhằm vào trọng tài để bảo đảm tính công bằng và an toàn trong bóng đá.
Sau án phạt, Liên đoàn Bóng đá Sudan đang đối mặt với khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Nhiều nguồn tin từ châu Phi cho biết các thành viên trong Liên đoàn bóng đá Sudan đang kêu gọi ông Al-Samani từ chức để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.
Sudan hiện đang đứng thứ ba ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Họ đang có 12 điểm sau 8 trận, Togo xếp thứ tư với 7 điểm, còn Senegal dẫn đầu bảng với 18 điểm, theo sau là Congo.