Đề xuất của ông Trump đã tăng 13% so với mức 878,4 tỷ đô la của năm hiện tại, Fox News dẫn một tài liệu do Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) công bố vào thứ Sáu.
"Đối với chi tiêu quốc phòng, Tổng thống đề xuất tăng 13 phần trăm lên 1,01 nghìn tỷ đô la cho năm tài chính 2026", giám đốc OMB Russell Vought cho biết trong một lá thư gửi cho chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Susan Collins.
Bức thư cho biết yêu cầu ngân sách quốc phòng bao gồm 113 tỷ đô la tiền tài trợ bắt buộc và nhấn mạnh vào các khoản đầu tư nhằm phục hồi cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ, ngăn chặn sự xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc và hiện đại hóa khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ.
Tài liệu cho biết thêm rằng đề xuất ngân sách của Tổng thống Trump ủng hộ sự thống trị không gian của Mỹ nhằm tăng cường an ninh quốc gia và lợi thế chiến lược của nước này.
Yêu cầu ngân sách của Tổng thống Donald Trump cho năm tài chính 2026 sẽ tạm dừng hầu hết các khoản đóng góp cho Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.
"Ngân sách tạm dừng hầu hết các khoản đóng góp được đánh giá và tất cả các khoản đóng góp tự nguyện cho Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, bao gồm Ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới", giám đốc OMD Russell Vought cho biết.
Theo bức thư, ngân sách ông Trump đề xuất cũng không phân bổ kinh phí cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) và các sứ mệnh khác, với lý do là lãng phí.
Trong đề xuất ngân sách năm 2026, chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu chuyển hướng nguồn tài trợ của NASA vào việc bay tới Mặt Trăng và đưa con người lên sao Hỏa.
"Ngân sách tập trung lại nguồn tài trợ của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) vào việc đánh bại Trung Quốc để trở lại Mặt trăng và đưa con người đầu tiên lên sao Hỏa.
Bằng cách phân bổ hơn 7 tỷ đô la cho hoạt động thám hiểm Mặt trăng và đưa ra 1 tỷ đô la đầu tư mới cho các chương trình tập trung vào sao Hỏa, Ngân sách đảm bảo rằng các nỗ lực thám hiểm không gian của người Mỹ vẫn vô song, sáng tạo và hiệu quả", yêu cầu ngân sách cho biết.
Yêu cầu ngân sách cũng bao gồm việc cắt giảm quy mô phi hành đoàn của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), hoạt động nghiên cứu trên tàu và chuẩn bị cho việc ngừng hoạt động vào năm 2030.
Nhà Trắng cho biết: "Ngân sách sẽ cắt giảm quy mô phi hành đoàn và hoạt động nghiên cứu trên trạm vũ trụ, chuẩn bị cho việc ngừng hoạt động an toàn của trạm vào năm 2030 và thay thế bằng các trạm vũ trụ thương mại".
Theo tài liệu, ông Trump đã yêu cầu khoản đầu tư kỷ lục 175 tỷ đô la để bảo vệ toàn diện biên giới Mỹ.
"Về An ninh Nội địa, Ngân sách cam kết khoản đầu tư lịch sử trị giá 175 tỷ đô la để cuối cùng có thể bảo vệ hoàn toàn biên giới của chúng ta", Giám đốc OMB Russell Vought cho biết.
Yêu cầu này phản ánh mức tăng gần 65% so với năm tài chính 2025, khi 107,9 tỷ đô la được phân bổ cho An ninh Nội địa.
Nhà Trắng cho biết vào hôm 2 tháng 5 rằng yêu cầu ngân sách năm 2026 của chính quyền Tổng thống Trump bao gồm kinh phí cho chương trình máy bay chiến đấu F-47 và khoản thanh toán ban đầu cho việc triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome tại Mỹ.
"Cụ thể, Ngân sách… sẽ chi trả khoản tiền tạm ứng cho việc phát triển và triển khai Golden Dome for America, một lá chắn phòng thủ tên lửa thế hệ tiếp theo có thể bảo vệ Mỹ khỏi các mối đe dọa tên lửa đến từ bất kỳ đối thủ nào", Nhà Trắng cho biết.
Đề xuất ngân sách cũng tài trợ cho nền tảng F-47 Next Generation Air Dominance, máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có người lái tối tân hàng đầu thế giới", báo cáo cho biết thêm.
Tài liệu cho biết đề xuất ngân sách của ông Trump sẽ loại bỏ nguồn tài trợ cho chương trình Quỹ Quốc gia hỗ trợ Dân chủ vì chương trình này đã được sử dụng "để đưa các phương tiện truyền thông bảo thủ vào danh sách đen" đã tiết kiệm được 315 triệu đô la.
Yêu cầu ngân sách cũng đề xuất đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và chuyển các chương trình còn lại sang Bộ Ngoại giao.
Ngoài ra, đề xuất ngân sách của Tổng thống Trump còn yêu cầu đóng cửa Viện Hòa bình Mỹ.