F-35 mạnh nhất áp sát Venezuela

GD&TĐ - Theo War Zone, Mỹ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự gần Venezuela bằng cách điều thêm F-35A cùng trực thăng cứu nạn đến Puerto Rico.

Ba chiếc HC-130J của Mỹ tại căn cứ Roosevelt Roads, Puerto Rico, hôm 11 tháng 12.
Ba chiếc HC-130J của Mỹ tại căn cứ Roosevelt Roads, Puerto Rico, hôm 11 tháng 12.

Báo Mỹ dẫn nguồn tin quân sự nước này ngày 11 tháng 12 cho biết tiêm kích F-35A thuộc biên chế Không đoàn Tiêm kích số 158 của Vệ binh Quốc gia bang Vermont đã tới Biển Caribe để tham gia chiến dịch chống ma túy.

Động thái này được đánh giá là đợt tăng cường lực lượng mới nhất của Mỹ tại đây, đồng thời gia tăng thêm áp lực nhằm vào Venezuela.

Nguồn tin không nêu số lượng và thời gian loạt tiêm kích F-35A tới Puerto Rico, song cho biết đây là phiên bản mạnh nhất của F-35 và nhiều khả năng chúng sẽ đóng quân tại căn cứ Roosevelt Roads, cách Venezuela khoảng 800 km về phía bắc.

Một số tiêm kích F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ và máy bay tác chiến điện tử E/A-18G cũng đã triển khai tới căn cứ này trước đó.

Đây là lần đầu tiên Mỹ điều F-35A, biến thể có thể mang bom dẫn đường nặng 900 kg, tới Biển Caribe. Các chiến đấu cơ F-35B đang hoạt động tại đây chỉ có thể mang loại vũ khí nặng tối đa 450 kg, tầm bay và khả năng cơ động của chúng cũng kém hơn so với F-35A.

Cùng với F-35A, Mỹ còn điều phi cơ phục vụ cứu hộ cứu nạn đến Puerto Rico, gồm máy bay HC-130J và trực thăng HH-60W. Máy bay tiếp dầu KC-135 đang thực hiện nhiệm vụ từ Cộng hòa Dominica, còn máy bay KC-46 đã nhiều lần cất cánh từ Quần đảo Virgin thuộc Mỹ trong những tháng qua.

Hai chuyên gia Howard Altman và Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự War Zone nhận định điều động phi cơ cứu hộ cứu nạn đến khu vực "là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể gia tăng mạnh áp lực lên Venezuela, cũng như tấn công các băng đảng ma túy ẩn náu trên lãnh thổ nước này".

Cũng theo hai chuyên gia này, những phi cơ HC-130J và HH-60W là cần thiết cho chiến dịch giải cứu phi công mất tích trong chiến đấu, đặc biệt tại những khu vực xảy ra giao tranh, nhờ thiết bị chuyên dụng cùng phi hành đoàn chuyên thực hiện nhiệm vụ này.

"Bộ Chiến tranh Mỹ đang chuyển sang trạng thái chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều cho hoạt động tác chiến trên vùng trời của nước khác, so với chỉ vài ngày trước", ông Rogoway đánh giá.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 11 tháng 12 khẳng định Tổng thống Trump không muốn thấy cuộc xung đột kéo dài ở Venezuela, thay vào đó ông muốn chấm dứt hoạt động chuyển ma túy vào Mỹ.

Hồi đầu tháng 9, Mỹ đã bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên Biển Caribe và triển khai lực lượng lớn đến khu vực, gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái và hơn 15.000 binh sĩ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela.

Đầu tháng 12, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ ra lệnh tập kích tội phạm ma túy trên bộ, thay vì chỉ nhắm mục tiêu xuồng nghi chở chất cấm trên biển.

Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định mọi quốc gia vận chuyển ma túy đến Mỹ đều có thể bị tấn công và Venezuela không phải là ngoại lệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.