Europol triệt phá dịch vụ ‘bạo lực thuê’ tại châu Âu

GD&TĐ - Những vụ bắt giữ quy mô lớn cùng cảnh báo từ Europol khiến dư luận đặt câu hỏi về cách tội phạm đang biến đổi trong kỷ nguyên số.

Europol triệt phá dịch vụ ‘bạo lực thuê’ tại châu Âu

Một lực lượng đặc nhiệm mới của châu Âu đã tiến hành 280 vụ bắt giữ trong năm đầu tiên hoạt động, nhằm vào xu hướng “bạo lực như một dịch vụ” đang lan rộng. Đây là thông tin được Europol công bố ngày 30/4.

Lực lượng này mang tên GRIMM, được thành lập từ tháng 4 năm ngoái để đối phó với hiện tượng tội phạm thuê người thực hiện các hành vi bạo lực qua mạng xã hội, từ hành hung đến giết người.

Europol mô tả đây là dạng “khủng bố kiểu gig economy”, khi các đối tượng được tuyển dụng trực tuyến để thực hiện hành vi phạm pháp.

GRIMM có sự tham gia của cảnh sát nhiều nước EU cùng Anh, Na Uy và Iceland. Europol nhấn mạnh: “Bạo lực không còn giới hạn trong phạm vi địa phương.

Nó ngày càng được cung cấp như một dịch vụ: Dễ tiếp cận, có thể mở rộng và được thúc đẩy bởi hệ sinh thái trực tuyến cho phép tuyển dụng, phối hợp và thực hiện xuyên biên giới”.

Theo cơ quan này, hơn 1.400 người liên quan đã được xác định. Ông Andy Kraag, Giám đốc Trung tâm Tội phạm có tổ chức nghiêm trọng châu Âu của Europol, cảnh báo trên truyền hình Hà Lan rằng “hiện tượng này đang lan nhanh như cháy rừng khắp châu Âu”.

Hoạt động tuyển dụng chủ yếu diễn ra qua các nền tảng như Snapchat, Telegram, TikTok và cả môi trường game trực tuyến.

Một số vụ việc gần đây cho thấy thanh thiếu niên mới 14 tuổi đã bị lôi kéo tham gia các vụ xả súng ở Đan Mạch và Thụy Điển. Tại Đức năm 2025, một nghi phạm người Hà Lan bị cáo buộc làm tài xế tẩu thoát cho hai thiếu niên gây ra loạt vụ nổ.

Báo cáo này xuất hiện trong bối cảnh châu Âu đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên, do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn trực tuyến và thiết kế gây nghiện.

Pháp đã thông qua luật xác minh độ tuổi cho người dưới 15, Đức đang tranh luận về lệnh cấm với trẻ dưới 14. Anh xem xét hạn chế cho người dưới 16 cùng việc kiểm soát tính năng gây nghiện, trong khi Nghị viện châu Âu ủng hộ đề xuất không ràng buộc về độ tuổi tối thiểu 16 cho toàn khối.

Các nền tảng nhắn tin và game trực tuyến cũng bị giám sát chặt chẽ. Telegram, với chưa đến 45 triệu người dùng tại EU, đang bị điều tra hình sự ở Pháp vì không ngăn chặn nội dung bất hợp pháp.

Nga cũng đã hạn chế dịch vụ này vì lý do an ninh. Nga còn chặn nền tảng game Roblox, cáo buộc phát tán tài liệu bất hợp pháp, gồm nội dung cực đoan, và cho phép người lớn tiếp cận trẻ em qua tính năng chat

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ