EU nêu điều kiện dỡ phong tỏa tài sản Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quan chức hàng đầu của EU cho biết tài sản của Nga sẽ bị phong tỏa cho đến khi Moscow đồng ý tham gia tái thiết Ukraine.

Ủy viên Liên minh Châu Âu về Tư pháp Didier Reynders.
Ủy viên Liên minh Châu Âu về Tư pháp Didier Reynders.

Các tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga có thể được giữ như "một sự đảm bảo" cho đến khi Moscow đồng ý tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế của Ukraine, Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu (EU) Didier Reynders cho biết hôm 29/10.

Các nước phương Tây đã tịch thu tài sản của Nga như một phần của biện pháp trừng phạt sâu rộng áp đặt lên Nga sau khi nước này tiến hành một chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2.

"Theo quan điểm của tôi, ít nhất có thể giữ 299 tỷ USD này làm bảo lãnh cho đến khi Nga tự nguyện tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine" - ông Reynders nói với truyền thông Đức.

Các quan chức Ukraine đã yêu cầu tất cả các tài sản bị phong tỏa của Nga được sử dụng để tái thiết đất nước sau chiến tranh. Ông Reynders cho biết EU đã đóng băng tài sản bổ sung trị giá 16,9 tỷ USD thuộc về “các tổ chức và nhà tài phiệt Nga”.

“Nếu EU thu giữ số tiền từ các doanh nghiệp tội phạm, khối có thể chuyển nó vào quỹ bồi thường cho Ukraine. Tuy nhiên, số tiền này gần như không đủ để tài trợ cho việc tái thiết ”, quan chức EU cho biết.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hôm 25/10 rằng mục tiêu cuối cùng của khối là tịch thu tài sản của Nga, nhưng để làm được điều đó, một khuôn khổ pháp lý phải được thiết lập.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 27/10 cho biết khả năng tịch thu trên sẽ tương đương với hành vi trộm cắp và hứa sẽ trả đũa.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...